Các cán bộ, công chức nghỉ việc theo diện sắp xếp tinh gọn bộ máy sẽ không được nhận trợ cấp thêm.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh đề xuất các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 22 sắp tới. Đáng chú ý, trong đó, UBND TP Hồ Chí Minh dự kiến trình HĐND bãi bỏ Nghị quyết 01 của HĐND TP Hồ Chí Minh quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị và trường hợp phụ trách công tác đảng tại tổng công ty, công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bị tác động khi thực hiện sắp xếp tổ chức đảng, trường hợp không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trên địa bàn.
Nguyên nhân bãi bỏ nghị quyết trên là do ngày 15/3 Chính phủ ban hành Nghị định 67 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178 của Chính phủ về chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang khi sắp xếp bộ máy.
Một trong những nội dung Nghị định 67 là điều chỉnh khoản 6 điều 9 của Nghị định 178 bãi bỏ quy định hỗ trợ thêm của địa phương (riêng các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách hỗ trợ thêm trước ngày 15/3 thì vẫn được hưởng).
Nghị quyết 01 được HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua ngày 20/2 căn cứ vào khoản 6 điều 19 Nghị định số 178 của Chính phủ cho phép HĐND TP Hồ Chí Minh căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Vì vậy, từ ngày 15/3, cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết 01 của HĐND TP Hồ Chí Minh đã bị bãi bỏ, các chế độ chính sách hỗ trợ thêm phải dừng.
Trước đó, theo Nghị quyết 01 của HĐND TP Hồ Chí Minh, dự kiến TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ thêm cho 7.159 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thôi việc do sắp xếp bộ máy. Số tiền hỗ trợ này khoảng 17.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, với chính sách từ Nghị định 178 của Chính phủ và chính sách hỗ trợ thêm từ Nghị quyết 01 của HĐND TP Hồ Chí Minh, cán bộ có thể được hỗ trợ tối đa gần 2,7 tỷ đồng (tùy từng trường hợp công tác). Chính sách hỗ trợ thêm của TP Hồ Chí Minh nhằm góp phần ổn định tâm lý đội ngũ cán bộ, công chức chịu tác động trực tiếp khi thực hiện sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại bộ máy có nguồn lực hỗ trợ để chủ động tìm việc làm mới sau khi rời khỏi khu vực công.
Theo ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, thống kê từ ngày 1/3 đến ngày 20/3, TP Hồ Chí Minh có 281 người gửi đơn xin thôi việc; trong đó có 237 trường hợp đề xuất xin nghỉ hưu trước tuổi và 44 trường hợp đề xuất nghỉ thôi việc.