Cao Bằng cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi

Với quyết tâm cao cùng phương pháp triển khai nhanh gọn, hiệu quả, đến nay Cao Bằng đã cơ bản hoàn thành Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi cho trẻ ở các lứa tuổi.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ từ 6 - 10 tuổi tại Trạm y tế xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng, tỉnh hiện có tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi năm 2025 (đợt 2) đạt 96%, nằm trong số những tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêm chủng từ 95% trở lên.

Ngành y tế tỉnh Cao Bằng đã thực hiện tiêm chủng vaccine cho 7.547 trên tổng số 7.855 trẻ, đạt tỷ lệ 96%; trong đó, trẻ từ 6 - 9 tháng, đạt tỷ lệ 95,6%; trẻ từ 1 - 5 tuổi, đạt tỷ lệ 96% và trẻ từ 6 - 10 tuổi, đạt tỷ lệ 96,4%.

Đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục rà soát, tiêm vét cho các đối tượng để bảo đảm tỷ lệ miễn dịch cần thiết, không để dịch sởi xâm lấn và lây lan trong cộng đồng.

Qua theo dõi địa bàn, dịch sởi nằm trong tầm kiểm soát của y tế địa phương. Có thời điểm, số ca mắc bệnh mỗi tuần tăng nhẹ, thậm chí xâm nhập vào trường học, nhưng đến nay không có trường hợp tử vong.

Không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống bệnh sởi; chỉ đạo các cơ sở điều trị tổ chức thu dung, phân luồng, sàng lọc các bệnh nhi đến từ các địa bàn có nhiều ca mắc sởi, có các triệu chứng nghi mắc sởi để bảo đảm không lây chéo trong các cơ sở y tế.

Quốc Đạt - Hoàng Ly (TTXVN)
Bệnh nhân sởi tăng, bệnh viện phân luồng cách ly, điều trị
Bệnh nhân sởi tăng, bệnh viện phân luồng cách ly, điều trị

Những tuần gần đây, số ca mắc sởi tại Hà Nội tăng cao. Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, có tới 45 - 50 bệnh nhi mắc sởi nhập viện/ngày; trong đó có khoảng 30% bệnh nhi bị biến chứng của sởi như viêm phổi, suy hô hấp, có những bệnh nhi đã phải hỗ trợ thở máy. Trước tình hình ca mắc sởi có xu hướng tăng cao, bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó với dịch bệnh, trong đó kiểm soát lây nhiễm chéo, phân luồng điều trị cách ly tại bệnh viện được đánh giá là yếu tố then chốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN