Hàng nghìn du khách Trung Quốc tổ chức hội họp không phép tại Hải Phòng

Ngày 20/12, ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết: Qua kiểm tra việc hàng nghìn du khách được cho là mang quốc tịch Trung Quốc tổ chức hội họp tại Hải Phòng, Sở nhận thấy đoàn khách trên đã có một số hoạt động văn hóa nghệ thuật không đúng quy định.

Cụ thể, đoàn khách đã không đăng ký các hoạt động nghệ thuật văn hóa này trước 5 ngày diễn ra như quy định. Do đó, Sở đã yêu cầu dừng các hoạt động văn hóa chưa đúng quy định này.

Ông Nguyễn Kim Pha, Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu Công an thành phố phối hợp cùng các đơn vị quản lý liên quan làm rõ vụ việc.

Theo ghi nhận của phóng viên, đoàn khách trên có số lượng lên đến hàng nghìn người, được một Công ty tổ chức du lịch tại  tỉnh Quảng Ninh ký hợp đồng thuê địa điểm tại Trung tâm tiệc cưới Hải Đăng (số 19, Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để tổ chức hoạt động sinh hoạt văn hóa nghệ thuật. Sáng 20/12, đoàn khách đã tổ chức hội nghị (trong đó có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật) và ăn trưa tại Trung tâm tiệc cưới này.

Hoàng Ngọc (TTXVN)
Nhóm người Trung Quốc thuê khách sạn tại Đà Nẵng để tổ chức đánh bạc
Nhóm người Trung Quốc thuê khách sạn tại Đà Nẵng để tổ chức đánh bạc

Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện một nhóm người Trung Quốc xin thị thực du lịch vào Việt Nam nhưng lại thuê một khách sạn tại địa phương để tổ chức hoạt động đánh bạc qua mạng trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN