Hàng ngàn hộ dân đang sống "treo" trên di tích Huế

Do công tác di dời, tái định cư cho người dân trong Kinh thành Huế hàng chục năm vẫn chưa hoàn thành nên hàng ngàn hộ dân phải sống "treo" trên di tích Thượng Thành - Eo Bầu thuộc Đại nội.

Tình trạng này khiến cảnh quan di tích bị xâm hại trong khi chất lượng cuộc sống của người dân không bảo đảm. Thượng Thành có chiều dài hơn 10km, trong đó riêng khu vực các Eo Bầu đã có hơn 500 hộ dân sinh sống. Nhiều hộ dân đã cư ngụ ở đây từ 30-40 năm, nhà cửa xập xệ, cũ nát, nhiều người phải bắc thang để lên nhà, các vật dụng, xe cộ khoá vào chân thang.

Một đoạn tường thành phía nam kinh thành Huế, từ Cột Cờ đến cửa Thượng Tứ, nhếch nhác do có nhiều hộ dân sinh sống.

Nhiều hộ dân phải dùng thang để leo vào nhà. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN


Quốc Việt (TTXVN)
Đền Trần Thương nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt
Đền Trần Thương nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Tối 21/2, tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân và lễ phát lương Đức Thánh Trần, cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận, gió hòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN