Hai phụ nữ bị mất tích do lật ghe khi đang đốn dừa nước

Sáng 20/10, Công an huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân nữ mất tích trên sông Mỏ Cày do bị lật ghe khi đang đốn dừa nước.

Trước đó, vào chiều tối 19/10, chiếc ghe chở 5 người đi đốn dừa nước và hái bần trên rạch Cái Quao, khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre đã bị chìm do triều cường, nước chảy xiết. Ba người đã được cứu, trong đó có 1 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù Lao Minh. Hiện còn 2 người chưa tìm được là chị Mai Thị Kim Hoàng (sinh năm 1985) và chị Bùi Minh Trang (sinh năm 1997), cùng cư ngụ khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực Cù Lao Minh phối hợp với Công an huyện Mỏ Cày Nam vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, việc cứu hộ, cứu nạn gặp khá nhiều khó khăn do triều cường dâng cao. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích.

Theo Công an huyện Mỏ Cày Nam, đây là thời điểm triều cường dâng cao, cộng với thời tiết xấu, người dân đi trên sông, rạch cần tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông đường thủy như: Mặc áo phao... đảm bảo xuất bến khi thời tiết tốt để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Huỳnh Phúc Hậu  (TTXVN)
Tìm thấy thi thể hai nạn nhân còn lại trong vụ lật ghe trên sông Ba Lai
Tìm thấy thi thể hai nạn nhân còn lại trong vụ lật ghe trên sông Ba Lai

Ngày 22/8, Công an huyện Ba Tri (Bến Tre) cho biết, vào tối 21/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân là Trà Đăng Danh (32 tuổi) và Nguyễn Bá Lộc (33 tuổi), cùng trú ở xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, mất tích trong vụ lật ghe trên sông Ba Lai thuộc địa phận xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN