Hai chiến sỹ bị thương vong khi rà phá bom mìn, vật liệu nổ

Ngày 13/11, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu một chiến sỹ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Đức Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm quân nhân bị thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Ảnh: baohagiang.vn

Trước đó, chiều 12/11, trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến một chiến sĩ tử vong, một chiến sĩ bị thương khi đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, chiến sỹ hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ là Bàn Văn Thủy (sinh năm 2000), quê quán xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai), nhập ngũ tháng 2/2019, cấp bậc Binh nhất, chức vụ chiến sỹ. Chiến sĩ bị thương là Hoàng Văn Huỳnh (sinh năm 1999), quê xã Điện Quang, huyện Bảo Yên (Lào Cai), nhập ngũ tháng 2/2019, cấp bậc Binh nhất, chức vụ chiến sỹ. Cả hai chiến sỹ đều thuộc Sư đoàn 316, Quân khu 2.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cán bộ, chiến sỹ đã đưa chiến sỹ bị thương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu. Hiện các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đang tập trung mọi nguồn lực, thuốc men, trang thiết bị y tế khẩn trương cứu chữa kịp thời chiến sỹ bị thương Hoàng Văn Huỳnh, giảm thiểu ảnh hưởng do vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý đã đến chia buồn với gia đình chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ; thăm hỏi, động viên chiến sỹ bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Là tỉnh biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, dọc tuyến biên giới xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) hiện còn rải rác rất nhiều bom mìn, vật liệu nổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Giữa những vách đá, khe sâu, vẫn còn hài cốt của nhiều liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới. Để làm sạch môi trường, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo điều kiện cho các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, lực lượng công binh thuộc các cơ quan, đơn vị Quân khu 2 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà phá, dò gỡ bom mìn, vật liệu nổ.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, dọc tuyến biên giới ở địa bàn huyện Vị Xuyên (Hà Giang) còn hơn 8.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh. Những chiến sĩ công binh Quân khu 2 thường xuyên thực hiện những công việc thầm lặng tháo gỡ bom mìn, vật liệu nổ để giúp các địa phương giải bài toán giữ dân, ổn định biên giới.

PV (TTXVN)
Xác định danh tính 7 người thương vong trong vụ tai nạn ở Hà Giang
Xác định danh tính 7 người thương vong trong vụ tai nạn ở Hà Giang

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, đã xác định được danh tính 7 người thương vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 8/11 tại thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN