Hai bệnh nhân ghép tạng xuyên Việt chuẩn bị xuất viện

Ngày 19/3, Tiến sỹ, Bác sỹ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân nhận nguồn tạng hiến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) chuyển vào đã ổn định sức khỏe, chuẩn bị xuất viện.

Bệnh viện Chợ Rẫy công bố thành công ca ghép tạng xuyên Việt. Ảnh: Phương Vy/TTXVN.

Trước đó, chiều 26/2, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được hai tạng gồm một quả tim và một quả thận từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chuyển vào. Người hiến tạng là một nam quân nhân, 45 tuổi, bị tai nạn khi đang làm nhiệm vụ. Ngay lập tức, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã rà soát danh sách những bệnh nhân chờ được ghép tạng và có hai bệnh nhân tương thích cao với nguồn tạng hiến. Bệnh nhân được ghép tim là Nguyễn Quốc Hùng ( 29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) mắc bệnh cơ tim giãn nở. Bệnh nhân được ghép thận là Phạm Hoài Thương (25 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) bị suy thận mạn giai đoạn cuối. 

“Rất may, cả người hiến tạng và người nhận tạng còn khá trẻ, độ tương thích miễn dịch cao, sau ghép không xảy ra hiện tượng đào thải ”, Bác sỹ Phạm Thị Ngọc Thảo chia sẻ.

Bệnh nhân Nguyễn Quốc Hùng, nam 29 tuổi, ở Tiền Giang được ghép tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy hiện sức khoẻ đã ổn định. Ảnh: Phương Vy/TTXVN.

Nói về khó khăn của ca ghép tạng xuyên Việt lần này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Quyết Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các bác sỹ chỉ có tối đa hơn 6 tiếng đồng hồ sau khi lấy tạng và di chuyển tạng hơn 1.800 km vào Thành phố Hồ Chí Minh. Để bảo đảm được thời gian giới hạn này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng ở mức tối đa giữa cả nơi lấy và nơi nhận. Theo đó, tim được lấy vào lúc 13 giờ ngày 26/2 và lên chuyến bay đi Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 14 giờ cùng ngày. Hơn 16 giờ, tim về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy đã liên hệ với Cảng hàng không hạn chế các thủ tục bình thường, đồng thời nhờ sự trợ giúp từ hai xe đặc chủng của lực lượng Công an đưa tim về đến Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ trong 15 phút. Ca ghép tim bắt đầu từ 17 giờ và đến 21 giờ 30 phút, tim đập ổn định trở lại. Thận của người cho đến bệnh viện lúc 19 giờ  và hoàn thành ghép vào 1 giờ ngày 27/2.

Bệnh nhân nữ Phạm Hoài Thương ở Ninh Thuận được ghép thận, hiện sức khoẻ đã ổn định và chuẩn bị xuất viện. Ảnh: Phương Vy/TTXVN.

“Căng hết mình, đó là cảm giác của tất cả chúng tôi khi nhận được thông tin có nguồn tạng hiến từ Hà Nội. Thông thường, ở nước ngoài, việc vận chuyển tạng trong vòng bán kính 500 km, còn mình phải vận chuyển quãng đường quá dài. Nếu có sự cố đột xuất như máy bay trễ giờ, tắc đường, món quà quý giá cũng như bao công sức của nhiều y, bác sỹ trở nên vô nghĩa”, Bác sỹ Tiến chia sẻ. Hiện, hai bệnh nhân được ghép tạng đang hồi phục tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sỹ Trần Quyết Tiến cho biết, sau 10 năm thực hiện ghép tạng, đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy mới chỉ thực hiện được hơn 30 ca ghép tạng từ người cho chết não. Con số này mới chỉ chiếm 5% trên tổng số ca ghép tạng được thực hiện tại Bệnh viện bởi nguồn tạng hiến từ người cho chết não quá ít. Hiện, 20 bệnh nhân đang chờ được ghép tim và 70 bệnh nhân chờ ghép thận.


Đinh Hằng (TTXVN)
Việt Nam có 18 cơ sở đủ điều kiện ghép tạng
Việt Nam có 18 cơ sở đủ điều kiện ghép tạng

Ngày 2/6, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết thành tựu 25 năm ghép tạng tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN