Hà Nội vẫn bán bánh trung thu trên vỉa hè

Nhiều quầy bánh trung thu vẫn ngang nhiên bày bán trên vỉa hè, bất chấp lệnh cấm của UBND thành phố Hà Nội.

Nhan nhản quầy bánh


Còn một tháng nữa mới đến rằm trung thu, nhưng thời điểm này thị trường bánh trung thu đã khá sôi động. Theo khảo sát của phóng viên, tại nhiều tuyến đường nhiều quầy bánh của các hãng nổi tiếng như Kinh Đô, Hữu Nghị, Long Đình... vẫn được bày bán trên hè phố.

Quầy bánh trung thu của Công ty Kinh Đô dựng trên vỉa hè đường Cổ Linh (Long Biên).


Dọc tuyến đường Cổ Linh (Long Biên) chừng hơn một cây số có đến 6 quầy bánh trung thu của 2 hãng Hữu Nghị và Kinh Đô được dựng ngay trên vỉa hè. Thậm chí, quầy bánh của hãng Kinh Đô với 2 gian hàng lớn còn được dựng lên ngay gần ngã ba đường, gây cản trở giao thông.

Một số tuyến phố khác như Bạch Mai, Trần Đại Nghĩa, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Dương Đình Nghệ... nhiều hãng bánh vẫn ngang nhiên căng bạt trên hè phố gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng không nhỏ tới người đi đường. Đặc biệt, chỉ một đoạn ngắn chưa đầy 1 km trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm) đã mọc lên san sát 4 - 5 quầy bánh của một số thương hiệu nổi tiếng. Tại đường Giảng Võ đã có 3 - 4 quầy bánh trung thu của hãng Long Đình và Thu Hương. Theo nhân viên bán hàng của bánh trung thu Long Đình thì vài năm nay, cơ sở này vẫn bán hàng tại địa điểm trên và không thấy vấn đề gì. Còn theo đại diện của hãng bánh Thu Hương, tất cả các điểm bán hàng của Thu Hương đều có giấy cấp phép của phường, quận.

Tương tự, trên các tuyến phố tại các quận nội thành như Cầu Giấy, Ba Đình, Hai Bà Trưng... đều xuất hiện các quầy bán bánh trung thu trên vỉa hè. Ngay đối diện với trụ sở UBND Quận Ba Đình, tại ngã ba Liễu Giai - Vạn Phúc là 3 quầy bánh của 3 công ty: Kinh Đô, Hữu Nghị, Long Đình. Trong đó, quầy bánh Kinh Đô đã bày bán được hơn mười ngày, 2 quầy còn lại chưa đi vào hoạt động. Một nhân viên của quầy bánh Kinh Đô cho biết, trung bình mỗi ngày bán được khoảng hơn 100 bánh, sức mua năm nay thấp hơn so với năm ngoái. Từ khi dựng quầy đã có cán bộ phường đến kiểm tra giấy đăng ký kinh doanh, an toàn thực phẩm... còn ai cấp phép bán thì họ nói chỉ là nhân viên nên không biết.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nghiêm Đức Hùng, Chủ tịch UBND phường Cống Vị cho biết, 4 quầy bánh trung thu trên nằm trong khuôn viên của Hội toán học chứ không lấn chiếm vỉa hè. Việc cấp phép cho các cơ sở kinh doanh do Sở Giao thông Vận tải và UBND quận thực hiện, còn phường chỉ có trách nhiệm đi kiểm tra giấy phép kinh doanh, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mà thôi.

Sẽ dẹp bỏ những quầy sai phép

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Ánh, Phó phòng Quản lý đô thị (quận Hai Bà Trưng) cho biết, mặc dù cho đến nay, quận chưa nhận được chỉ đạo, thông báo của thành phố hay Sở ngành liên quan về không cấp phép bán bánh trung thu trên vỉa hè nhưng quận Hai Bà Trưng kiên quyết không cấp phép cho bất kỳ doanh nghiệp nào bán bánh trung thu trên vỉa hè. Trước ý kiến phản ánh về một số quầy bánh trung thu tại một số tuyến phố như Bạch Mai, Trần Đại Nghĩa..., bà Ánh cho biết, quận đã phối hợp với thanh tra, UBND phường thành lập liên ngành đi kiểm tra trên các tuyến phố, việc có các quầy bánh trung thu bày bán trên các tuyến phố là đúng.

“Chúng tôi đang thực hiện kiểm tra, nếu công ty nào sai sẽ thanh tra và xử phạt theo quy định. Hiện ở Vincom Bà Triệu có 3 quầy bán bánh nhưng họ bảo các quầy đó nằm trên đất của công ty chứ không lấn chiếm vỉa hè. Vì vậy chúng tôi đang xem xét kiểm tra, phải căn cứ vào chỉ giới sử dụng của họ mới đưa ra quyết định được. Đối với các quầy dựng sai phép, quận kiên quyết yêu cầu dỡ bỏ”, bà Ánh cho biết.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cũng vừa ban hành văn bản số 2354/SGTVT - GTĐT gửi Thanh tra Sở GTVT về việc Kiểm tra xử lý và giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hè, đường kinh doanh buôn bán, dựng lều quán, ki ốt sai phép, trái phép. Theo đó, Sở GTVT Hà Nội giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các trường hợp lấn vỉa hè, dựng ki ốt sai phép, trái phép trên các tuyến hè, đường do Sở GTVT quản lý và báo cáo kết quả trước ngày 20/9/2015.

Trang Thu
Cảnh giác với bánh trung thu không rõ nguồn gốc
Cảnh giác với bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Hiện tại các chợ, vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh đã bày bán khá nhộn nhịp các loại bánh trung thu (BTT). Bên cạnh những loại BTT có thương hiệu được đảm bảo về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm thì vẫn còn một số loại BTT không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không đảm bảo vệ sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN