Hà Nội uỷ quyền cho phường Trúc Bạch dỡ bỏ lệnh cách ly

Chiều 20/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã khống chế thành công những điểm có nguy cơ bùng phát dịch như tại số 125 phố Trúc Bạch, bệnh viện Hồng Ngọc.

Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định, 189 người tại khu vực này đều cho kết quả xét nghiệm âm tính và đã được cách ly đủ 14 ngày. Trong thời gian qua, TP cũng chỉ đạo các đơn vị phun khử khuẩn nghiêm túc. 

Qua đó, TP Hà Nội uỷ quyền cho phường Trúc Bạch chiều 20/3 khẩn trương bàn bạc phương án và sớm có quyết định giải tỏa toàn bộ khu vực cách ly. Bệnh viện Hồng Ngọc hiện cũng an toàn, toàn bộ 500 cán bộ nhân viên của bệnh viện đã được tổ chức cách ly 14 ngày và cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Chú thích ảnh
Khu phố Trúc Bạch đã được đề nghị dỡ bỏ lệnh cách ly. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức.

Tính đến thời điểm này, Hà Nội ghi nhận 25 trường hợp lây nhiễm virus SARS-CoV-2 (đã có 2 bệnh nhân phải thở máy). Sau 2 tuần, Thủ đô có 19 ca lây nhiễm từ nước ngoài về, 5 ca lây nhiễm chéo và lây từ cộng đồng. Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định, Việt Nam đã xác định được 89 ca dương tính virus SARS-CoV-2

Nhận định về diễn biến của tình hình dịch COVID-19, Chủ tịch TP Hà Nội cho rằng, diễn biến dịch COVID-19 tại Thủ đô đang ngược lại so với tâm dịch Vũ Hán và Ý trên thế giới. Độ tuổi trung bình nhiễm virus SARS-CoV-2 là trên 34 tuổi, nguy cơ lây nhiễm ở nhiều độ tuổi, không chỉ riêng tuổi già.

Qua rà soát, Hà Nội hiện có 554 trường hợp F1 đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay, có 545 trường hợp âm tính, 1 trường hợp chưa có kết quả, còn lại đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Chủ tịch UBND TP bày tỏ trân trọng và ghi nhận người dân Thủ đô trong thời gian qua đã tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19, toàn bộ hệ thống chính trị của TP đã vào cuộc hết sức quyết liệt và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân Thủ đô.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Người dân và cán bộ Trúc Bạch bên nhau, cùng vượt qua tuần đầu tiên cách ly chống dịch COVID-19
Người dân và cán bộ Trúc Bạch bên nhau, cùng vượt qua tuần đầu tiên cách ly chống dịch COVID-19

Đã hơn một tuần những người dân phố Trúc Bạch (Hà Nội)sống cuộc sống cách ly. Nhiều thay đổi trong sinh hoạt, nhưng lại theo hướng tích cực: Sống chậm, sống thanh bình và sống lành mạnh. Chưa kể những tình cảm gắn kết giữa người dân với nhau, giữa người dân với những "chiến sĩ" đang ngày đêm sát cánh cùng họ chống dịch... bỗng chốc đều gần gũi và ấm áp hơn. Trúc Bạch đang bên nhau để cùng chống dịch!

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN