Hà Nội thu hồi phương án lập 26 chốt chặn người ra, vào thành phố

Sở GTVT Hà Nội đã ra lệnh thu hồi công văn hỏa tốc dự kiến lập 26 chốt, ngăn người ra vào Thủ đô.

Tối 31/3, đại diện Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT thu hồi văn bản hỏa tốc về việc dự kiến lập chốt, ngăn người ra vào TP Hà Nội. Thanh tra Sở GTVT mới chỉ xây dựng phương án này đề xuất lên TP Hà Nội và chưa được phê duyệt.

Chú thích ảnh
Hà Nội vừa ra lệnh thu hồi phương án hoả tốc lập 26 chốt chặn ở cửa ngõ Thủ đô.

Trước đó, chiều 31/3, Sở GTVT TP Hà Nội đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu cấm toàn bộ hoạt động của các phương tiện xe vận chuyển hành khách theo tuyển cổ định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe tương tự xe taxi, xe ôm... trên địa bàn TP Hà Nội. Trừ các xe chở hàng tiêu dùng thiết yếu được đãng ký trên hệ thống Smart city, xe chở bệnh nhân, xe phục vụ phòng chống dịch.

Theo đó, Sở GTVT Hà Nội thực hiện phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm "4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Sở phân công lượng chức năng chốt trực tại các khu vực cửa ngõ ra, vào của thành phố; không cho người trong thành phố ra khỏi thành phố và người ngoại tỉnh vào thành phố, trừ các xe chở hàng tiêu dùng thiết yếu được đăng ký trên hệ thống smart city, xe chở bệnh nhân.

Tổng số vị trí chốt trực là 26 vị trí. Tổng số cán bộ, công chức, thanh tra viên, nhân viên khi tham gia 1 ca trực là 52 người.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Kịch bản và lượng hàng hóa phục vụ cho các khu vực bị cách ly theo các cấp độ tại Hà Nội
Kịch bản và lượng hàng hóa phục vụ cho các khu vực bị cách ly theo các cấp độ tại Hà Nội

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết: Sở Công thương Hà Nội đã xác định kịch bản và lượng hàng hóa phục vụ cho các khu vực bị cách ly theo các cấp độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN