Hà Giang khẩn trương giúp dân sơ tán lũ

Những trận mưa lớn như trút nước, kèm theo lũ quét đã đổ xuống trong những ngày qua (từ ngày 1-9/7) đã làm tỉnh Hà Giang thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu, các công trình phúc lợi, giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con các dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, trận mưa lớn kéo dài đêm 8/7 và ngày 9/7 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị cô lập bởi nước lũ. Nhiều bà con dân tộc thiểu số sinh sống ở các thôn bản gần sườn núi đang có nguy cơ sạt lở cao, phải khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

Kè lũ biên giới Việt-Trung thuộc xã Bảy Máy (huyện Hoàng Su Phì) bị xói mòn, đứt gãy. Ảnh: Khánh Trình/TTXVN


Tại xã Việt Lâm (huyện Vị Xuyên), mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã làm mực nước ở nhiều con sông, suối dâng lên đột ngột, kèm theo lũ quét xuất hiện. Dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về xã Việt Lâm ngày 9/7 đã làm gần 260 ngôi nhà bị ngập úng, cuốn trôi một số ngôi nhà. Tài sản của bà con dân tộc thiểu số ở nơi đây bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Hàng trăm hécta hoa màu có nguy cơ mất trắng. Nhiều cây cầu bê tông, công trình cấp nước sinh hoạt bị lũ cuốn hư hỏng nặng. Tuyến đường liên xã từ Việt Lâm - Thượng Sơn - Quảng Ngần bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ.

Nhận được tin mưa lũ gây thiệt hại lớn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ cùng các phương tiện như xe tải gầm cao, máy xúc giúp bà con địa phương giải tỏa giao thông, di dời tránh lũ, dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Nhiều chiếc xuồng máy, ca nô của lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang được ứng cứu kịp thời xuống xã Việt Lâm để cứu hộ, cứu nạn. Suốt đêm 8/7 và ngày 9/7, nhiều cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang Hà Giang đã quên ăn, xả thân giúp nhân dân vùng lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đảm Văn Bông cho biết: Để giúp bà con các dân tộc thiểu số khắc phục thiệt hại do mưa lớn, lũ quét, nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cử nhiều đoàn cán bộ về các địa phương , thôn bản tổng hợp chính xác mức độ thiệt hại của từng gia đình để xem xét hỗ trợ kịp thời, giúp nhân dân ổn định đời sống.

Sở GTVT Hà Giang huy động nhiều phương tiện máy móc khẩn trương giải tỏa ách tắc giao thông Quốc lộ 2 Hà Giang-Hà Nội. Ảnh: Thùy Linh/TTXVN


Có mặt tại hiện trường và trực tiếp đi kiểm tra tình hình mưa lũ ở xã Việt Lâm ngày 9/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền huyện Vị Xuyên và xã Việt Lâm khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ. Huyện Vị Xuyên đã đến thăm hỏi, động viên kịp thời những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, tặng lương thực, thực phẩm, giúp bà con vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.

Các tuyến đường giao thông huyết mạch của tỉnh như tuyến Quốc lộ 2 Hà Giang - Hà Nội, sau nhiều giờ khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở, đến chiều tối 9/7 đã thông tuyến. Hiện nay, mưa lớn vẫn đang diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Sở Giao thông Vận tải Hà Giang tích cực chỉ đạo các đơn vị huy động nhiều phương tiện máy móc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường từ trung tâm huyện xuống xã. Lực lượng CSGT và công an tỉnh đã duy trì công tác trực 24/24 giờ, điều phối giao thông tại các khu vực sạt lở.


Minh Tâm
Quốc lộ 2 Hà Giang - Hà Nội sạt lở vì mưa lớn
Quốc lộ 2 Hà Giang - Hà Nội sạt lở vì mưa lớn

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, trong các ngày từ 1 - 4/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang mưa lớn kéo dài, kèm theo lũ quét làm sạt lở đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN