Đưa vào hoạt động Trung tâm chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh

Với tổng kinh phí đầu tư 74 tỷ đồng, Trung tâm chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh đặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa được đưa vào hoạt động.

Đây là một phần của Đề án tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của thành phố, giai đoạn 2011-2015.

Ảnh minh họa: TTXVN


Trung tâm sẽ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh để phát hiện, can thiệp sớm tiến tới điều trị, theo dõi, quản lý bất thường bẩm sinh ở thai và trẻ sơ sinh trên địa bàn thành phố và vùng phụ cận. Theo đó, các bà mẹ mang thai sẽ được tư vấn, khám sàng lọc thai; siêu âm phát hiện sớm những bất thường về hình thái thai; xét nghiệm, sàng lọc Triple Test và chọc ối phân tích nhiễm sắc thể của thai nhi.

Trung tâm chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh được nâng cấp từ một khoa chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội với đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Khoa chuyên môn này đã hoạt động được 7 năm.

Tính đến nay, khoa đã tư vấn trước sinh cho trên 10.000 bệnh nhân; trong đó có trên 6.000 thai phụ được siêu âm hội chẩn để phát hiện dị tật với 2.000 trường hợp bất thường. 2 năm trở lại đây, trên 50.000 trẻ đã được sàng lọc thính lực và sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh để có biện pháp điều trị kịp thời.


Tuyết Mai
Ra quân đưa bác sĩ trẻ về huyện nghèo

Ngày 21/2, tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức lễ ra quân "Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, ưu tiên 62 huyện nghèo".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN