Điện về với hơn 1.000 hộ dân vùng lũ Chương Mỹ, Hà Nội

Để đảm bảo cấp điện lại, công ty điện lực huyện Chương Mỹ đã cắt cử người đến kiểm tra, thay thế thiết bị điện, đặc biệt, công ty còn lắp đặt miễn phí một số thiết bị chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời để có thể chiếu sáng khi bị ngập.

Do nước ngập sâu thời gian dài nên một số thiết bị điện, bảng điện, đường dây dẫn của một số hộ dân nguy cơ cháy chập cao nếu cấp điện trở lại. Do đó, công ty đã cho người kiểm tra và thay thế các thiết bị hỏng, kéo bổ sung đường dây điện mới có chất lượng tốt hơn.

Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn:

 

Theo Truyền hình Thông tấn
Hà Nội nỗ lực dọn dẹp vùng ngập nước tại Chương Mỹ
Hà Nội nỗ lực dọn dẹp vùng ngập nước tại Chương Mỹ

Sau hơn 20 ngày sống chung với nước lũ, đến nay, nước tại các thôn bị ngập xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã cơ bản rút khoảng 80 - 90%, hệ thống giao thông trong xã cũng đã lưu thông bình thường. Riêng chỉ còn hai thôn Hạnh Bù và Nhân Lý vẫn còn một số điểm bị ngập nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN