Đêm 1/5, nhiều khu vực trong cả nước khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 1/5, khả năng nhiều vùng trong cả nước có mưa dông kèm theo thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Dự báo nhiều vùng trong cả nước có mưa dông kèm theo thời tiết nguy hiểm. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 1/5 và ngày 2/5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 -98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23  -26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Văn Hào (TTXVN)
Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, khả năng lốc, sét, mưa đá
Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, khả năng lốc, sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/4, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 27 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN