Đề nghị Trung Quốc phối hợp tìm kiếm ngư dân tàu cá Khánh Hòa bị chìm

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc ngay lập tức thông báo tới các cơ quan chức năng Trung Quốc phối hợp tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân tàu cá KH 96440 TS bị chìm.

Ngày 9/3/2016, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin tàu cá của tỉnh Khánh Hòa mang số hiệu KH 96440 TS bị chìm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết:

“Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, sáng ngày 8/3/2016, tàu cá của tỉnh Khánh Hòa mang số hiệu KH 96440 TS cùng 5 ngư dân trên tàu đã bị chìm tại khu vực cách đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 41 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc ngay lập tức thông báo tới các cơ quan chức năng của Trung Quốc để phối hợp xác minh thông tin, tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân của tàu cá KH 96440 TS.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ xác minh thông tin, theo dõi sát vụ việc và triển khai các biện pháp khẩn cấp cứu nạn 5 ngư dân này”.

TTXVN/Tin Tức
Thăm hỏi ngư dân tàu cá bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công
Thăm hỏi ngư dân tàu cá bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công

Ngày 8/3, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Núi Thành và Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và động viên ngư dân trên tàu cá mang số hiệu QNa 91939TS do anh Võ Quang Thái, ngư dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành làm thuyền trưởng cùng 9 lao động khác bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công khi đang hành nghề trên vùng ngư trường Hoàng Sa truyền thống thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN