Đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch

Bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại các khu, điểm du lịch lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 30/1, tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại các khu, điểm du lịch lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trong Tết Đinh Dậu 2017. Ảnh:Thùy Dung/TTXVN

Để chủ động đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động khảo sát và xây dựng các phương án triển khai. Trong đó, tập trung lực lượng tại các điểm đến thu hút đông du khách, đặc biệt là tại các cửa ngõ ra vào khu du lịch, sẵn sàng các phương án trong mọi tình huống nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Bình phân công lực lượng bố trí tại nhiều chốt và thành lập các tổ tuần tra lưu động.


Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận 4 phương án đảm bảo an ninh, an toàn và văn minh tại Chùa Bái Đính và khu du lịch sinh thái Tràng An, bao gồm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và đảm bảo thông tin liên lạc. Các đại biểu nhất trí cho rằng cần tăng cường công tác tuyên truyền trên loa phát thanh tại khu du lịch, cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để du khách nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ người và tài sản. 


Đồng thời, lực lượng công an cũng đẩy mạnh phối hợp với Doanh nghiệp Xuân Trường, tham gia sắp xếp, hướng dẫn tại các bến đỗ, đậu xe, kiểm soát an ninh... góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu du lịch.


Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục bổ sung, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn dịp đầu năm mới. 


Các lực lượng chức năng cần đặc biệt đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường vào các khu, điểm du lịch, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho du khách. Bên cạnh đó cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các khu, điểm du lịch.


Thùy Dung (TTXVN)
Vụ cháy chùa Sải khả năng do chập điện
Vụ cháy chùa Sải khả năng do chập điện

Theo thông tin chính thức vào chiều 5/11 từ UBND quận Tây Hồ, bước đầu nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy lớn xảy ra tại chùa Sải (Tĩnh Lâu tự) vào đêm 4 rạng sáng 5/11 là do chập điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN