Cứu 4 người trong vụ cháy nhà dân tại phường Tân Mai (Hoàng Mai)

Ngày 5/8, nguồn tin từ Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với Công an phường Tân Mai khẩn trương điều tra vụ cháy xảy tại số nhà 838 ngõ 147/48 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Vụ cháy rất may không có thương vong về người nhưng ngọn lửa đã thiêu trụi nhiều tài sản của người dân.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ ngày 5/8, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại nhà 838 ngõ 147/48 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, khiến 4 người trong ngôi nhà 4 tầng 1 tum có diện tích khoảng 30m2 bị mắc kẹt bên trong.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hoàng Mai khẩn phương phối hợp với Công an phường Tân Mai cùng người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khống chế ngọn lửa, đồng thời phá cửa, dùng mặt nạ phòng độc hỗ trợ người bị nạn, kịp thời cứu 4 người thoát nạn ra ngoài.

Cụ thể, 4 người được cứu thoát gồm: Anh T.V.T (sinh năm 1984), vợ là B.T.T.V (sinh năm 1986) và 2 con là T.Đ.D (sinh năm 2009), T.K.N (sinh năm 2012). Đáng chú ý, với sự hỗ trợ của người dân cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy, chỉ ít phút sau, đám cháy đã được dập tắt. Hiện, sức khỏe của cả 4 người đã ổn định.

Anh T.V.T bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Tân Mai và bà con hàng xóm đã kịp thời hỗ trợ dập tắt đám cháy, giúp cả gia đình thoát nạn trong tình huống nguy hiểm.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Cháy nhà trong khu phong tỏa ở Thủ Đức, một người tử vong
Cháy nhà trong khu phong tỏa ở Thủ Đức, một người tử vong

Tối 2/7, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến một người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN