Cuối tháng 6 cầu Ghềnh được đưa vào sử dụng

Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết cầu Ghềnh (tỉnh Đồng Nai) sẽ được khôi phục xong và đưa vào sử dụng từ 0 giờ ngày 26/6. Vì vậy, hành khách đi tàu không còn phải đi xe trung chuyển giữa các ga như thời gian vừa qua.

Khi cầu Ghềnh hoạt động trở lại, hành khách khi mua vé tàu từ ga Sài Gòn sẽ được lên tàu đi nguyên chặng theo đúng nhu cầu, bỏ qua giai đoạn trung chuyển từ ga Sài Gòn đến ga Biên Hòa (Đồng Nai).

Hành khách đi tàu sẽ không còn phải đi xe trung chuyển giữa các ga từ ngày 26/6 khi cầu Ghềnh mới đi vào sử dụng.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: Khi cầu Ghềnh được đưa vào sử dụng các đoàn tàu sẽ chạy nguyên tuyến không trung chuyển là các tàu xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn kể từ ngày 24/6 có tàu TN1, SE3, SE1. Xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn kể từ ngày 25/6 có tàu SE7, SE5. Tàu SNT1 xuất phát Nha Trang đến Sài Gòn. Tàu SE25 xuất phát từ Quảng Ngãi đến ga Sài Gòn ngày 25/6. Các đoàn tàu khách xuất phát từ ga Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc kể từ ngày 26/6.

“Tuy nhiên, từ ngày 26 đến hết ngày 30/6, các đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn (quận 3, TP. HCM) đi các tỉnh sẽ chậm hơn 1 giờ so với thời gian ghi trên vé do hành khách không phải đi xe trung chuyển giữa các ga” , ông Văn cho biết thêm.


Tin và ảnh: Hoàng Tuyết
Sôi động trên công trường cầu Ghềnh
Sôi động trên công trường cầu Ghềnh

Không quản ngại nắng nóng thiêu đốt da thịt, hàng trăm công nhân trên công trường cầu Ghềnh (Đồng Nai) đang hàng ngày hối hả thi công không ngừng nghỉ các hạng mục công trình, nhằm đảm bảo cán đích vượt tiến độ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN