Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động phong trào 'Nói không với rác thải nhựa'

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường và phát động phong trào "Nói không với rác thải nhựa". 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chung tay hành động vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành mạnh, an toàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động phong trào “Nói không với rác thải nhựa”.

Chú thích ảnh
Bà Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; vận động đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức lao động thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon dùng một lần góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái; vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng phong trào “Nói không với rác thải nhựa”.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, công đoàn từng đơn vị xây dựng kế hoạch để thực hiện phong trào, đưa vào kế hoạch hàng năm và nghiêm túc thực hiện, tổ chức ký cam kết tham gia phong trào “Nói không với rác thải nhựa” lồng ghép vào nội dung phát động thi đua do các cấp công đoàn phát động; phấn đấu mỗi đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam là một tuyên truyền viên gương mẫu trong việc thực hiện và vận động gia đình, người thân, đồng nghiệp, nhân dân nơi cư trú phân loại rác thải nhựa nói riêng, rác thải sinh hoạt nói chung bỏ rác đúng nơi quy định tại cơ quan, đơn vị, gia đình và nơi công cộng.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong mua sắm công hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; trang bị phương tiện để đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện phân loại rác ngay tại nơi làm việc.

Mỗi đơn vị, cơ quan vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tích cực nghiên cứu, tham mưu, xây dựng các văn bản chính sách, pháp luật về chống rác thải nhựa; thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh, cụ thể hóa phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ, chất lượng, hiệu quả phù hợp” với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; khuyến khích các phong trào, mô hình, các hoạt động về chống rác thải nhựa; đề xuất các sáng kiến nhằm thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, sáng kiến trong thực hiện tốt phong trào “Nói không với rác thải nhựa”.

Chú thích ảnh
Cần hạn chế, thay thế đồ dùng bằng nhựa sang thuỷ tinh, nhằm hạn chế rác thải nhựa. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đại diện công đoàn các đơn vị thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam cho rằng, rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia; nếu không có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời, những tác động tiêu cực của rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Do đó, phong trào “Nói không với các thải nhựa” có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam cùng với nhân dân cả nước chung tay hành động chống rác thải nhựa, vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp và bền vững...

Đỗ Bình (TTXVN)
Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa đại dương
Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa đại dương

Mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 của Việt Nam là trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN