Chưa có phương án nghỉ tết Đinh Dậu 2017

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, Bộ chưa có phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Dự kiến lịch nghỉ Tết 2017

Theo ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH), là đơn vị tham mưu xây dựng phương án nghỉ Tết, Cục chưa trình phương án nào lên Bộ.


Đầu tháng 10, Cục An toàn lao động mới đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sau đó Bộ mới lấy ý kiến các bộ ngành, sau đó trình Chính phủ xem xét.  Có thể phải cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, mới có công bố phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.


Căn cứ lịch năm 2017, ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay rơi vào từ ngày 30 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết (từ 27/1 đến 31/1/2017). Tuy nhiên, do ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên Đán 2017 rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần là thứ Bảy và Chủ Nhật, vì thế người lao động được nghỉ bù thêm 2 ngày (ngày 1/2 và 2/2/2017). Tổng cộng người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày (từ 27/1 đến 2/2/2017).


Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ Tết 9 ngày.

XC
Nghỉ Tết dài ngày, du lịch được mùa
Nghỉ Tết dài ngày, du lịch được mùa

Kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, thời tiết thuận lợi khắp nơi trên cả nước đã tạo điều kiện cho người dân đi du xuân. Các điểm du lịch đều kín khách dịp đầu xuân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN