Chìm thuyền gây chết người ở Quảng Trị


Rạng sáng 25/7, tại bến đò Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã xảy ra vụ chìm thuyền làm 1 người chết. 


Vụ việc xảy ra khi nhóm 4 người ở huyện Hướng Hoá gồm Trương Đình Hòa (trú xã Tân Liên), Đặng Viết Kha, Nguyễn Ngọc Đức, Trần Trọng Bá (cùng trú khóm 4, thị trấn Khe Sanh) thuê thuyền máy do một người Lào điều khiển tại bến đò Nại Cửu để vượt sông Sê Pôn sang Lào làm việc.


Sông Sê Pôn - Quảng Trị. Ảnh: Thanhnien.com.vn


Khi đến giữa dòng sông, do sóng to gió lớn thuyền đã bị lật úp. Bốn người trên thuyền may mắn bơi được vào bờ, riêng ông Hòa bị nước nhấn chìm. 


Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương và người thân của nạn nhân đã triển khai việc tìm kiếm.


Đến sáng cùng ngày, thi thể của anh Hòa đã được tìm thấy.


Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang điều tra làm rõ vụ chìm thuyền và giúp đỡ mai táng cho nạn nhân bị chết.



V.Lợi

Lật thuyền, 2 anh em ruột chết đuối
Lật thuyền, 2 anh em ruột chết đuối

Gặp gió lớn nên thuyền bị lật, Hậu bơi được vào bờ, còn Nam bơi được 1 đoạn thì bị đuối sức. Hậu bơi ra để cứu em nhưng do đuối sức nên cả hai bị chìm...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN