Cây đa Bác Hồ bị bệnh rệp muội

Cây đa Bác Hồ trong công viên Thống Nhất được Bác Hồ trồng ngày 11/1/1960 gắn liền với phong trào Tết trồng cây đầu năm. Hiện cây đa này đang bị rệp muội bám khiến lá cây đen như bị muội đèn ám vào.


Theo chị Thùy Anh, Phó phòng Kế hoạch – kỹ thuật (Công ty công viên Thống Nhất), cây đa Bác Hồ bị bệnh rệp muội từ cuối năm 2013. Công ty đã phối hợp với Viện Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNTP) phun thuốc xử lý rệp nhưng chưa mang lại hiệu quả. Hiện công ty vẫn tiếp tục theo dõi và nếu vẫn diễn biến xấu sẽ triển khai phun tiếp vào đầu quý II/2014.


Bệnh rệp muội là căn bệnh thường xuyên xuất hiện trên cây đa, thường phát triển mạnh vào mùa xuân khi thời tiết ẩm thấp. Từ sau Tết đến nay, do độ ẩm cao nên bệnh này phát triển nhanh khiến lá cây bị ám đen nhiều.

Cách đây 10 năm, cây cũng đã bị bệnh rệp muội rất nặng khiến lá úa vàng nên từ đó đến nay năm nào Công ty cũng hợp đồng với Viện Bảo vệ thực vật phun thuốc trừ rệp. Kinh phí phun thuốc đối với 7 cây đa trong Công viên Thống Nhất là 50 triệu đồng/năm.

Bệnh rệp muội làm lá cây bị ám đen không quang hợp được, dẫn đến rụng rá. Nếu phát hiện sớm sẽ trị bệnh hiệu quả, còn để lâu sẽ dẫn đến nguy cơ cây bị chết.

Việc phun thuốc chỉ phạm vi cây đa Bác Hồ sẽ không hiệu quả triệt để trong việc trị rầy do các cây xung quanh cũng bị bệnh. Do đó, Công ty Công viên Thống Nhất đã nhiều lần đề nghị UBND thành phố Hà Nội cấp kinh phí bổ sung để diệt trừ sâu bệnh trong cả khu vực xung quanh cây đa Bác Hồ.

Công nhân Công viên Thống nhất thường xuyên vệ sinh khu vực đảm bảo cảnh quan khu vực cây đa Bác Hồ


Chùm ảnh: Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN