Các khu vực trên cả nước đều có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Dự báo chi tiết các vùng đêm 25/3 và ngày 26/3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ; riêng khu Tây Bắc 27 - 30 độ C.

Chú thích ảnh
Theo dự báo thời tiết, các khu vực trên cả nước đều có mưa. Ảnh: LP

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía Nam 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C; phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng trên 35 độ C. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

 

HL (TTXVN)
Thời tiết ngày 25/3: Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét
Thời tiết ngày 25/3: Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét

Sáng sớm 25/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội có mưa phùn, sương mù, trời còn rét với nhiệt độ thấp nhất 17 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN