Các cửa ngõ ra vào Thủ đô chiều ngày 1/9 ùn tắc nghiêm trọng

Tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Thủ đô như: Giải Phóng, Phạm Hùng… bắt đầu từ khoảng 4 giờ 30 phút chiều nay (1/9) có hàng vạn người dân đổ xô ra các bến xe trên tuyến, chen chúc cả xe máy và ô tô để về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài hàng km.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay được nghỉ 3 ngày, lại trùng vào ngày nghỉ thứ 7, nên rất nhiều người dân tại các địa phương sống và làm việc tại Hà Nội “tranh thủ” về quê thăm thân, thăm quan du lịch. Vì vậy, bên cạnh số lượng lớn người dân sử dụng xe cá nhân, lượng hành khách đổ về các bến xe quá đông, khiến các tuyến đường cửa ngõ quá tải.

Ùn tắc nghiêm trọng trên tuyến đường Giải Phóng hướng vào bến xe và ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Dòng người và xe ken đặc trên đường Giải Phóng kéo dài hàng km.

Nhiều người dân không chịu được ùn tắc phí cả lên vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm để mong đi nhanh hơn.

Nhiều người dân "thất thểu" đứng chờ ngoài cổng Bến xe Giáp Bát.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, các Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình… chiều ngày 1/9 đều chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều làm việc hết công suất. Xe khách các tuyến ngắn cố định từ Hà Nội đi Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, miền Trung… xuất bến liên tục và kín chỗ. Thậm chí, hành khách nào bỏ chỗ người “lấp chỗ trống” ngay.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng.

Ô tô ken đặc, xếp cả 5 hàng xe tại cửa ngõ vào Hà Nội.

Rất động người dân vẫn đứng chờ trong Bến xe Giáp Bát.

Càng tối càng đông người vào Bến xe Giáp Bát chờ xe.

Lãnh đạo các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình cho biết, lượng khách qua bến xe trong ngày hôm nay đã tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, tính đến chuyến cuối sẽ có khoảng 20.000 lượt người. Dự kiến, trong ngày 2/9 cũng sẽ rất đông.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát nhận định: Tính đến cuối giờ chiều, bến đã có hơn 1.000 lượt xe xuất bến, mặc dù bến xe đã tăng cường thêm 40 xe, nhưng không xuể.

Ghi nhận của phóng viên, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào Hà Nội chiều ngày 1/9 cũng xảy ra ùn tắc kéo dài. Theo thông báo của Bến xe Giáp Bát, đến 18 giờ 30 phút, tất cả các xe tăng cường, từ các tỉnh phí Nam về Hà Nội đều không vào được Bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát. Tình trạng người dân đang chờ xe trong và ngoài các bến đều rất đông. Và không biết lúc nào mới có xe tăng cường đón.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố 11 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông. Người dân phản ánh các thông tin về vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa về tăng giá xe, chở quá số người quy định… liên hệ theo các số: 0913432383; 0916908085; 0917908085; 0962665953; 0964045445; 0977497891.

Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số: 0868911911; 0941329634; 0973095896; 0995918666.

Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông người dân có thể liên hệ Cục Cảnh sát giao thông, số điện thoại: 0692342608.


Nhóm PV/Báo Tin Tức
Xe container đâm nát dải phân cách, ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 5
Xe container đâm nát dải phân cách, ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 5

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 2/8, trên quốc lộ 5, đoạn qua phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến tuyến quốc lộ 5 bị ùn tắc kéo dài 2 giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN