Bình Dương: Cứu sống hai công nhân bị điện giật

Khoảng 11 giờ ngày 20/6, hai công nhân thi công công trình chôn trụ kéo cáp của một đơn vị viễn thông ở tỉnh Bình Dương đã bị điện giật phải vào Bệnh viện Mỹ Phước cấp cứu trong tình trạng cháy xém ở đầu, lưng, vai, mặt...

Bước đầu, nạn nhân được xác định tên Thái Long Trưởng, 28 tuổi, ngụ Thị xã Thủ Dầu Một và Định Ngọc Hậu, 40 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang.

Theo Bác sỹ Trình Viết Hiệp, Khoa cấp cứu Bệnh viện Mỹ Phước cho biết, hai bệnh nhân đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bất tỉnh nhiều giờ liền với nhiều vết bỏng rất nặng. Qua chẩn đoán, hai bệnh nhân bỏng độ 2. Đến 14 giờ cùng ngày, sau nhiều giờ cấp cứu, hai công nhân mới tỉnh lại nhưng vẫn trong tình trạng hoảng loạn.

Liên quan đến vụ hai công nhân bị điện giật, Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) đã tiến hành điều tra và lập biên bản đối với ông Nguyễn Minh Hùng (SN 1969, ngụ Chánh Mỹ, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương), chủ chiếc xe cần cẩu chở theo 4 trụ điện dài 8,4 mét đến ấp Kiến An, xã An Điền, huyện Bến Cát để chôn lén trụ điện kéo cáp của một đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh đã để xảy ra sự cố điện giật nói trên.

Theo cơ quan Điện lực huyện Bến Cát, đơn vị thi công đã lén chôn những trụ điện kéo cáp viễn thông dưới nguồn điện trung thế, trong khi đơn vị này không hề xin phép với điện lực để phối hợp cắt nguồn điện trong quá trình thi công. Vụ điện giật khiến cả khu vực xã An Điền bị mất điện đột ngột, nhiều nhà máy đình trệ sản xuất. Phải mất khoảng nửa tiếng sau nguồn điện mới nối lại.
Điều đáng nói, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra tình trạng chôn lén trụ điện kéo cáp viễn thông dưới đường điện diễn ra khá phổ biến và đã xảy ra nhiều vụ sự cố thậm chí gây chết người./.

Dương Chí Tưởng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN