Bình Dương công bố dịch lợn tai xanh

Chiều 25/6, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định công bố dịch heo (lợn) tai xanh trên địa bàn hai xã Lạc An và Tân Định của huyện Tân Uyên.

Đến nay, trong số lợn mắc bệnh đã có 700 con bị chết hoặc thiêu hủy để phòng chống dịch lây lan.

Đã có 700 con lợn bị chết hoặc thiêu hủy do dịch bệnh. Ảnh Internet.


Theo ông Tạ Trọng Khang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Bình Dương: Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Uyên có 4 xã Lạc An, Tân Mỹ, Hiếu Liêm và Tân Định đã phát hiện có lợn mắc bệnh tai xanh trong tổng số 13.000 con đang nuôi nhỏ lẻ trong các hộ dân.


Tất cả đàn lợn này đang tiến hành tiêm phòng vắc xin để ngăn chặn bệnh bùng phát dịch.


Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện đang nuôi gần nửa triệu con lợn , trong đó huyện Tân Uyên – nơi xuất phát dịch lợn tai xanh đang nuôi 31.000 con. Huyện trọng điểm nuôi lợn lớn nhất Bình Dương là Phú Giáo, Bến Cát và huyện Dầu Tiếng vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.


Chiều cùng ngày, Chi cục thú y Bình Dương đã tổ chức cuộc họp khẩn với các Trưởng trạm thú y trên địa bàn các huyện thị để triển khai các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch lợn tai xanh.


UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, khống chế và dập tắt ổ dịch, không để dịch lây lan trên diện rộng; tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, nhất là chuẩn bị vắc xin đầy đủ để tổ chức tiêm phòng trong toàn tỉnh. 



Dương Chí Tưởng 

Nam Định công bố dập xong dịch lợn tai xanh
Nam Định công bố dập xong dịch lợn tai xanh

Đến thời điểm này Nam Định đã hết dịch tai xanh trên đàn lợn ở địa bàn các xã: Yên Khánh, Yên Hồng, Yên Chính và thị trấn Lâm huyện Ý Yên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN