Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị tố khai khống thời gian thực hành cho sinh viên để được cấp chứng chỉ hành nghề

Bộ Y tế yêu cầu xác minh sự việc Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị tố “châm chước” xác nhận thực hành cho người học để có đủ thời gian được cấp chứng chỉ hành nghề.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Tuệ Tĩnh, nơi xảy ra sự việc.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền vừa có công văn khẩn số 682/YHCT-QLHN yêu cầu Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện Y, Dược cổ truyền Việt Nam khẩn trương rà soát, kiểm tra, báo cáo toàn bộ công tác tổ chức thực hiện việc thực hành và xác nhận thực hành cho các đối tượng để cấp chứng chỉ hành nghề mà bệnh viện đã cấp.

Đặc biệt Cục cũng yêu cầu Bệnh viện báo cáo chi tiết trường hợp bác sĩ Nghiêm Đức Vân, được cho là một trong những người được khai khống thời gian thực hành tại bệnh viện theo nội dung phản ánh trên báo Gia đình Việt Nam.

Theo đó, ngày 3/12, trên báo Gia đình Việt Nam có đăng tải bài viết “Bệnh viện Tuệ Tĩnh “châm chước” xác nhận thực hành cho sinh viên”. Nội dung bài báo thông tin đã nhận được phản ánh về việc nhiều trường hợp được lãnh đạo bệnh viện Tuệ Tĩnh ký xác nhận khống quá trình thực hành tại bệnh viện để hoàn thiện hồ sơ và xin cấp được chứng chỉ hành nghề. Trong số nhiều trường hợp bị tố có ông Nghiêm Đức Vân (Đống Đa, Hà Nội) được nêu rõ trong bài báo.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Xây dựng bệnh viện thực hành chuẩn để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành y
Xây dựng bệnh viện thực hành chuẩn để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành y

Chiều 22/2, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành Thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về tình hình hoạt động của trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN