Bệnh nhân số 22 dương tính lại với virus SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh

Chiều 13/4, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cho biết một trường hợp người nước ngoài đã được công bố khỏi bệnh COVID-19 nhưng sau đó lại dương tính với virus SARS-CoV-2 khi đến TP Hồ Chí Minh để xuất cảnh về nước.

Đây là bệnh nhân 22 (60 tuổi, quốc tịch Anh) được điều trị tại Đà Nẵng từ ngày 8/3. Kết quả xét nghiệm các ngày 19, 23 và 25/3 đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân xuất viện ngày 27/3 vì được xem là khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
 Bệnh nhân 22 khi đến TP Hồ Chí Minh để xuất cảnh về nước thì bị phát hiện dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, bệnh nhân này sau khi được công bố khỏi bệnh đã thực hiện cách ly tại một khách sạn ở Đà Nẵng 14 ngày tiếp theo. Ngày 10/4, bệnh nhân từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN125, số ghế 23C và nghỉ đêm tại khách sạn Ibis Airport (số 2 đường Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình).

Qua lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/4 và chuyển mẫu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân này đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã tiếp cận khách sạn nơi lưu trú của bệnh nhân này và lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành cách ly tập trung 14 người có tiếp xúc gần; 3 nhân viên phục vụ được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại khách sạn; 34 khách lưu trú được lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cũng đã liên hệ Vietnam Airlines để rà soát số hành khách cùng đi trên chuyến bay VN 125.

Từ trường hợp bệnh nhân số 22 này, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời gian tới, ngành y tế sẽ giám sát chặt chẽ bằng xét nghiệm kiểm tra sau 5 ngày, 14 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày đối với người bệnh COVID-19 sau xuất viện; xét nghiệm kiểm tra nhóm người tiếp xúc gần có nguy cơ cao. Đồng thời tổ chức theo dõi sức khỏe tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp được cách ly tập trung tại các tỉnh, thành về thành phố trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng tiếp tục giám sát các cửa ngõ thành phố, thực hiện xét nghiệm tầm soát virus SARS-CoV-2 đối với hành khách tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất và ga đường sắt Sài Gòn.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh kiến nghị tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội đến ngày 30/4
TP Hồ Chí Minh kiến nghị tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội đến ngày 30/4

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch COVID-19 chiều 13/4, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đã kiến nghị tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 30/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN