Báo Tin tức vinh dự nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam

Tối 26/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V. Báo Tin tức được vinh danh nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Chính thức được tổ chức xét tặng 2 năm/lần từ năm 2009, Giải thưởng Môi trường Việt Nam là giải thưởng chính thức và cao quý nhất về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng, nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân, cộng đồng đã có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường và  các cơ quan thông tấn, báo chí, nhà báo có nhiều đóng góp cho công tác quản lý nhà nước về công tác tài nguyên, môi trường. Giải thưởng được xét tặng 2 năm một lần nhằm động viên, khuyến khích phong trào BVMT góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về BVMT, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực BVMT.

Bên cạnh việc tôn vinh những đóng góp về công sức, trí tuệ; Giải thưởng Môi trường Việt Nam còn là nơi ươm mầm cho những giải pháp chính sách, mô hình sáng tạo về bảo vệ môi trường, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. 

Với ý nghĩa đó, qua 5 lần tổ chức, Giải thưởng ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân là các nhà quản lý, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân từ Trung ương đến địa phương, từ thành thị, nông thôn đến miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, với mọi lứa tuổi, thành phần nghề nghiệp.

Trong lần xét tặng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 230 hồ sơ đăng ký tham gia của 166 tổ chức; 63 cá nhân và 1 cộng đồng trong 6 lĩnh vực.

Chú thích ảnh
Ông Trần Ngọc Tú, Phó Tổng biên tập báo Tin tức (TTXVN) nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam dành cho báo Tin tức.

Ban tổ chức đã trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam cho 34 tổ chức, cộng đồng, cá nhân có thành tích nổi bật trong bảo vệ môi trường thuộc 3 lĩnh vực: Quản lý về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Giáo dục, đào tạo, truyền thông về bảo vệ môi trường; Phòng ngừa, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường. Trong số 34 cá nhân và tập thể đạt Giải thưởng Môi trường Việt Nam đợt này, có 22 giải tập thể (Báo Tin tức -Thông tấn xã Việt Nam vinh dự được đón nhận Giải thưởng này); 2 giải cộng đồng trao cho Đồng bào Cơtu tại huyện Tây Giang (Quảng Nam), Nhóm tình nguyện Niềm tin, Thành viên mạng lưới các tổ chức tình nguyện, Trung tâm Tình nguyện quốc gia; và 10 giải cá nhân. 

Bên cạnh Giải thưởng Môi trường Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng trao Giải Báo chí tài nguyên và môi trường cho 36 tác phẩm báo chí xuất sắc gồm 4 giải A, 12 giải B và 20 giải C, 2 giải tập thể dành cho đơn vị Thông tấn xã Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao giải A cho các tác giả.

Đây là những tác phẩm đã phát hiện, phản ánh kịp thời được những vấn đề “nóng” trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phổ biến thông tin đến người dân về cơ chế, chính sách và các giải pháp cơ quan quản lý nhà nước đang triển khai thực hiện; tuyên truyền về những tấm gương, điển hình trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như tiếp nhận thông tin phản hồi từ cộng đồng nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp quản lý nhà nước.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và đại diện Đài tiếng nói Việt Nam nhận giải tập thể.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá, qua hơn 10 năm tổ chức, Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải Báo chí tài nguyên và môi trường đã góp phần tạo ra những chuyển biến lớn từ nhận thức đến hành động của toàn xã hội về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nâng tầm Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải Báo chí tài nguyên và môi trường, đổi mới công tác tổ chức cả về hình thức và nội dung để giải thưởng này tạo được sức lan tỏa lớn hơn, đề xuất được nhiều mô hình đổi mới về quản lý cũng như giải pháp sáng tạo về khoa học công nghệ; tăng cường thông tin, truyền thông về những nội dung, đổi mới, đột phá trong cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tiếng nói phản biện hiệu quả của các cơ quan báo chí.

“Ngay sau lễ trao giải hôm nay, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức để lựa chọn và đưa vào áp dụng những giải pháp hay, những mô hình hiệu quả theo đề xuất của các tác giả; đồng thời cũng sẽ rà soát hoàn thiện hơn nữa cơ chế, chính sách theo thông tin phản hồi qua báo chí”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.

Video lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V:

Báo Tin tức vinh dự nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam 

Vượt qua 230 hồ sơ đăng ký tham gia của 166 tổ chức, 63 cá nhân và 1 cộng đồng trong 6 lĩnh vực của Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2020;  báo Tin tức đã vinh dự là một trong 22 tập thể được vinh danh, và là một trong số ít các cơ quan báo chí được nhận giải thưởng cao quý này cho những đóng góp xuất sắc trong hoạt động thông tin về đề tài môi trường Việt Nam các năm qua.

Cụ thể, từ tháng 1/2017 đến tháng 3/2019, báo Tin tức đã đăng tải gần 2.000  tin, bài, ảnh, video clip về đề tài môi trường trên các sản phẩm thông tin: Báo điện tử baotintuc.vn (khoảng 1.400 tin bài ảnh), Báo Tuần Tin tức (khoảng 300 tin bài ảnh), Chuyên đề Dân tộc Thiểu số và miền núi (hơn 250 tin, bài ảnh). 

Nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường đăng thường xuyên trên các ấn phẩm của Báo Tin tức, được lồng ghép vào các chuyên mục, từ thời sự hàng ngày tới Vấn đề quan tâm, Kinh tế, Xã hội, Văn hóa, Giáo dục, Sức khỏe, Quốc tế… và các chuyên đề chuyên sâu. Sự xuất hiện của các thông tin về môi trường trên các sản phẩm thông tin của Tin tức rất đa dạng, từ thể loại tin, ảnh, clip…  tới các bài chuyên sâu trên các lĩnh vực, các bài bình luận, phóng sự và Infographic, Mega Story… giúp người đọc nắm bắt các thông tin thời sự tức thì cũng như những kiến giải khoa học, những vấn đề vĩ mô chuyên sâu và lâu dài.

Các thông tin về bảo vệ môi trường đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Tin tức – TTXVN có tác động lớn tới nhận thức của đông đảo cán bộ, người dân, giúp người dân nắm được tình hình thực tế về môi trường trong nước, thế giới, ý thức được trách nhiệm cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

Báo Tin tức là tờ báo chính trị - xã hội hàng đầu của Thông tấn xã Việt Nam, kênh thông tin của Chính phủ do TTXVN phát hành với  3 sản phẩm thông tin: Báo điện tử Baotintuc.vn; báo giấy Tuần Tin tức; Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi có lượng bạn đọc đông đảo từ khắp mọi miền đất nước.

Thông tấn xã Việt Nam đã đạt 2 giải A, 1 giải B và 1 giải tập thể về Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ V
-Giải A thể loại truyền hình với tác phẩm “Bản giao hưởng xanh”. Nhóm tác giả: Ngô Thu Lan – Phạm Thị Hồng Thanh – Hoàng Xuân Hương – Lê Trung Kiên – Trần Trang. Cơ quan: Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam.
-Giải A thể loại báo in với tác phẩm: Loạt bài “10 năm thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam”. Tác giả: Doãn Hoàng Nam. Cơ quan: Thông tấn xã Việt Nam.
-Giải B thể loại báo điện tử với tác phẩm: Loạt bài “Thâm nhập thế giới ngục tù tàn sát động vật sách đỏ Việt Nam”. Tác giả: Võ Mạnh Hùng. Cơ quan: Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam.
-Thông tấn xã Việt Nam là một trong 2 đơn vị được nhận Giải thưởng cho cơ quan báo chí.
Thu Trang-Trung Nguyên/Báo Tin tức
Nghiên cứu cơ chế áp dụng chỉ số môi trường rừng
Nghiên cứu cơ chế áp dụng chỉ số môi trường rừng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế áp dụng chỉ số môi trường rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN