Bão số 3 duy trì sức gió mạnh cấp 15 - 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 31/8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc - 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 390 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - 16 (167 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Chú thích ảnh
Tin bão trên Biển Đông (Cơn bão số 3). Nguồn: KTTV

Đến 19 giờ ngày 1/9, vị trí tâm bão ở 22,4 độ Vĩ Bắc - 115 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ, mạnh cấp 14, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão: phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113 - 117 độ Kinh Đông; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở 21,6 độ Vĩ Bắc - 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ, mạnh cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão: phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 111 - 114,5 độ Kinh Đông; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão ở 20,8 độ Vĩ Bắc - 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 - 10 km/giờ, mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão: phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 110 - 113 độ Kinh Đông; phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục giảm thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 3, đêm 31/8, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10 - 13, vùng gần tâm bão cấp 14 - 16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão 8 - 10m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Hoàng Nam (TTXVN)
Bão số 3 cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420 km
Bão số 3 cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420 km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 31/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc - 117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - 16 (167 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN