Bang Sachsen-Anhalt (Đức) tặng máy lọc nước công nghệ nano cho miền Trung Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 17/12, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS), Tiến sĩ Kambiz Ghawami đã tới sân bay Frankfurt/Main để trao món quà đầy ý nghĩa của bang Sachsen-Anhalt gồm 20 máy lọc nước công nghệ nano, gửi tặng người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh Bình Định, Quảng Nam và thành phố Hội An - thành phố kết nghĩa với thành phố Wennigerode của bang Sachsen-Anhalt.

Chú thích ảnh
Máy lọc nước PAUL do bang Sachsen-Anhalt trao tặng Việt Nam thông qua Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS). Ảnh: TTXVN phát

Số hàng trên được gửi về Việt Nam theo chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Đức về nước. Theo Tiến sĩ Ghawami, 20 thiết bị lọc nước PAUL là món quà mà Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật số bang Sachsen-Anhalt, Giáo sư, Tiến sĩ Armin Willingmann gửi tặng thông qua WUS, như một biểu hiện của tình đoàn kết với người dân ở các tỉnh miền Trung Việt Nam vừa bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Số máy lọc nước này khi về tới Việt Nam sẽ được chuyển tới các trường học ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão lũ ở miền Trung.

Tiến sĩ Ghawami nhấn mạnh đoàn kết là sợi dây liên kết đặc biệt giữa Việt Nam và Đức và điều này đã được chứng minh, đặc biệt trong thời điểm khủng hoảng như năm nay. Khi Đức đối mặt với tình trạng khan hiếm khẩu trang vào tháng 4, Chính phủ Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt tại Đức đã tích cực hỗ trợ nhân dân Đức, thông qua WUS để trao tặng hơn 120.000 khẩu trang cho các bệnh viện và cơ sở nhân đạo ở Đức.

Theo Tiến sĩ Ghawami, sau các trận lũ lụt khủng khiếp vừa qua, WUS đang tích cực hỗ trợ người dân miền Trung Việt Nam có được các thiết bị lọc nước. Ông khẳng định đây chính là sự đoàn kết thiết thực trong khủng hoảng, đồng thời bày tỏ tự hào có thể đóng góp vào chặng đường 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

Cho tới nay, bang Sachsen-Anhalt đã tặng 61 thiết bị lọc nước PAUL cho Việt Nam, trong khi tổ chức WUS, thông qua các hoạt động nhân đạo vào những năm qua, đã trao tặng tổng cộng 210 thiết bị lọc nước, giúp khoảng 110.000 học sinh, giáo viên và người dân ở các vùng sâu, vùng xa có nước uống sạch mỗi ngày.

PAUL là thiết bị lọc nước gọn nhẹ, cơ động, không tiêu tốn năng lượng, không sử dụng điện hay hóa chất mà chỉ dùng màng lọc công nghệ nano để xử lý nước. Thiết bị do Giáo sư, Tiến sĩ Franz-Bernd Frechen thuộc Đại học Kassel sáng chế này có thể hoạt động liên tục 10 năm không cần thay màng lọc, cung cấp mỗi ngày khoảng 1.500 lít nước sạch, có thể uống trực tiếp.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Lãnh đạo Ai Cập, CHLB Đức gửi thư, điện thăm hỏi về lũ lụt tại các tỉnh miền Trung
Lãnh đạo Ai Cập, CHLB Đức gửi thư, điện thăm hỏi về lũ lụt tại các tỉnh miền Trung

Được tin lũ lụt và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung nước ta, lãnh đạo các nước Ai Cập, Cộng hòa Liên bang Đức đã gửi thư, điện thăm hỏi tới lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN