Bằng mọi cách khống chế dịch bệnh lây lan

Đến cuối ngày 4/2, Việt Nam ghi nhận ca thứ 10 mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), bị lây nhiễm do tiếp xúc gần với một bệnh nhân dương tính nCoV. Mặc dù quá ít so với số người nhiễm tại tâm “bão dịch” ở Trung Quốc, nhưng con số này cũng đã khiến dư luận trong nước quan ngại, đòi hỏi các cơ quan liên quan bằng mọi cách phải khống chế sự lây lan của nCoV, hạn chế thấp nhất các trường hợp nhiễm bệnh.

Bệnh nhân thứ 10 là chị P.T.B. (42 tuổi, ở Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ngay sau khi phát hiện, cơ quan y tế địa phương đã chủ động vận động, giám sát, cách ly để điều trị cho chị P.T.B và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân P.T.B đang được điều trị tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và đang trong tình trạng ổn định.

Mặc dù đã có 10 ca dương tính với nCoV, nhưng hiện đã có 3 trường hợp được điều trị khỏi và đã được ra viện.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và các Bộ, ngành về kết quả công tác phòng, chống dịch. Ảnh:  Thống Nhất/TTXVN.

Trước đó, Bộ Y tế cho biết, 5/8 người trên cùng chuyến bay từ TP Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) về Việt Nam đã nhiễm virus Corona. Số người nhiễm bệnh đều là công nhân của Công ty TNHH Nihon Plast được cử sang Trung Quốc tập huấn tại TP Vũ Hán cách đây 2 tháng, sau đó cùng trở về Việt Nam ngày 17/1 trên chuyến bay CZ8315 của Southern China Airlines, hạ cánh tại sân bay Nội Bài, sau đó được công ty đón bằng xe di chuyển về trụ sở công ty. Trong số này, có một người đã tiếp xúc với chị P.T.B nói trên.

Chiều ngày 4/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và các Bộ, ngành về kết quả công tác phòng, chống dịch.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dịch bệnh đang tiếp diễn khó lường, do đó cần khắc phục tư tưởng chủ quan, đề phòng cao hơn nữa để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Dự báo, tuần này và tuần sau sẽ là thời gian cao điểm của dịch bệnh với tốc độ lây lan, số người tử vong tăng nhanh, đòi hỏi phải có những biện pháp đồng bộ, quyết liệt hơn từ Chính phủ, các cấp, các ngành. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra thảo luận, tháo gỡ những vướng mắc để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại TP Vũ Hán vào tháng 12/2019. Đến nay, dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ đã ghi nhận các trường hợp mắc nhiễm. Đến cuối ngày 4/2, trên thế giới đã có 20.631 người mắc, 427 người tử vong. Riêng ở Trung Quốc có 425 người tử vong, Phillippines có 1 người tử vong và Hồng Kông (Trung Quốc) có 1 người tử vong.

Bộ Y tế nhận định, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, trong khi nhu cầu về trang thiết bị phòng dịch hạn chế. Bên cạnh việc các cơ quan liên quan đang bằng mọi cách khống chế dịch bệnh lây lan, hạn chế thấp nhất các trường hợp nhiễm bệnh gia tăng, người dân cần chủ động phòng bệnh theo đúng các khuyến cáo của ngành Y tế.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan: “Không chủ quan, tiếp tục ứng phó chủ động trên mọi lĩnh vực ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra với tinh thần chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh tế, để bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Thủ tướng giao các Bộ, ngành triển khai nhanh các biện pháp tái cơ cấu sản xuất, đảm bảo tăng trưởng; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Bí thư với những biện pháp cụ thể. Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; quyết liệt, kịp thời hơn, cắt cử bộ phận thường trực để điều phối.

Ở góc độ vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ngày 4/2 có công điện khẩn gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT – TTg ngày 28/1/2020, Chỉ thị số 06/CT – TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Công điện yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tập trung hướng dẫn, yêu cầu lái xe bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, giữ gìn vệ sinh phương tiện sạch sẽ, niêm yết các khuyến cáo của Bộ Y tế, Tổ chức y tế Thế giới (WHO) về hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khuyến cáo hành khách hạn chế đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng để tránh tình trạng lây nhiễm vi rút Corona.

Bên cạnh đó, các Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe liên hệ, phối hợp với các cơ sở y tế, trung tâm y tế dự phòng phun thuốc sát trùng trong và ngoài khu vực bến xe, các phương tiện trong bến xe; bố trí dung dịch, xà phòng rửa tay và khẩu trang dự phòng; phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách quốc tế kiểm soát chặt chẽ phương tiện kinh doanh vận tải liên vận qua lại biên giới với các nước bạn Lào, Campuchia và Trung Quốc; tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh vận tải quốc tế về việc kiểm soát chặt chẽ tình hình vận chuyển hành khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia theo khuyến cáo của Bộ Y tế và WHO.

Để chủ động phòng chống dịch, đề nghị các Sở GTVT có đường biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc tạm thời ngừng cấp phép liên vận cho phương tiện từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và chiều ngược lại.

Vân Sơn/Báo Tin tức
Cuộc chiến ngăn chặn tin giả về virus Corona
Cuộc chiến ngăn chặn tin giả về virus Corona

Thời gian qua, thông tin sai sự thực, tin giả về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (2019-nCoV) đã xuất hiện tràn lan trên các phương tiện truyền thông xã hội và làm gia tăng tâm lý sợ hãi trong người dân Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN