Bắc Trung Bộ nóng bức, có thể mưa dông nhiệt

Do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây nên ngày 18/4, các tỉnh miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt so với hôm qua, độ ẩm cao 75-78%, trời khá oi nóng vào buổi trưa, một số nơi ở khu vực phía Tây nhiệt độ có thể đạt 35-37 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ hấp thụ nhiệt lượng nhiều nhất nên trời nắng mạnh, đặc biệt là các điểm vùng núi như Tương Dương, Quỳ Châu và Nam Đông trời nóng bức, nhiệt độ sẽ ở mức 36-38 độ C. Nắng mạnh, nhiệt cao vào ban ngày, chiều tối mây đối lưu phát triển mang đến mưa dông nhiệt, dễ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khối không khí nóng suy yếu chậm dần nên các tỉnh miền Nam tiếp tục xu hướng giảm nhiệt, trời dịu mát hơn, nhiệt độ cao nhất chỉ còn ở mức 34 độ C.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 18/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 -34; có nơi 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31- 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía nam tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 -34, có nơi 36-38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, ngày nắng, tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dồng cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.


Minh Nguyệt

Đồng Nai - Hàng vạn cây gỗ lớn khô rụi do nắng nóng
Đồng Nai - Hàng vạn cây gỗ lớn khô rụi do nắng nóng

Từ đầu tháng 2 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra hạn hán và nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN