Bạc Liêu đối phó với nguy cơ mưa to, gió mạnh, triều cường dâng

Mặc dù bão số 16 đã suy yếu nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn chủ động phòng chống bởi những ngày tới trên địa bàn dự báo có mưa lớn, gió mạnh, đặc biệt là triều cường dâng.

Ông Lương Ngọc Lân - Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết: Bão số 16 đã suy yếu, lãnh đạo tỉnh quyết định trưa 26/12 cho những dân đi tránh trú bão trở về nhà, ổn định sản xuất, kinh doanh; học sinh, công nhân đi học, đi làm trở lại vào ngày 27/12; đồng thời cho tàu thuyền ra khơi sớm nếu biển ổn định.

Tuy nhiên, trong những ngày tới dự báo trên địa bàn có mưa lớn, gió mạnh, đặc biệt là triều cường dâng nên người dân cần đề cao cảnh giác. Các địa phương, người dân tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó kịp thời, nhất là các hộ nuôi trồng thủy sản cần tiếp tục gia cố ao, đầm, bờ bao nuôi tôm; bảo vệ sản lượng muối còn trữ trên đồng.

Lực lượng vũ trang phối hợp với các đơn hữu quan tuần tra an ninh tại khu dân cư tại thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải vào rạng sáng ngày 26/12. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Riêng khu vực vùng ngọt hóa phía Bắc cần chú ý đóng, mở cống ngăn mặn, tháo nước hợp lý, không để nước mặn xâm lắng sâu vào nội đồng, bảo vệ an toàn diện tích lúa, hoa màu…; đồng thời khuyến cáo người dân có biện pháp đề phòng lúa đổ ngã do mưa, gió mạnh; phòng ngừa sâu bệnh, côn trùng gây hại. Đối với diện tích lúa đang và sắp cho thu hoạch, người dân cần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo khâu phơi sấy, dự trữ an toàn.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, hộ dân vùng ven biển tiếp tục gia cố, cơi nới nhà cửa, đồ đạc, tài sản; người dân xây nhà ở ven sông rạch, cửa sông, cửa biển đề phòng sạt lở đất, ngập úng; kiểm tra, theo dõi các tuyến đê, kè, các điểm, khu vực xung yếu, có nguy cơ tràn, sạt lở, vỡ kè cao.

Lực lượng vũ trang phối hợp với các đơn hữu quan tuần tra an ninh tại khu dân cư tại thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải vào rạng sáng ngày 26/12. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên, từ chiều tối 25 đến sáng 26/12, do ảnh hưởng của bão 16, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra mưa vừa đến to, lượng mưa đo được khoảng 100 - 150mm, gió từ cấp 5 giật trên cấp 6. Mưa to, gió mạnh, sóng lớn làm biển động, một số tuyến đường tại thị trấn Gành Hào (Đông Hải); khu vực cửa biển Nhà Mát; nội ô thành phố Bạc Liêu ngập nhẹ, không làm ảnh hưởng đến giao thông.

Huỳnh Sử - Anh Đức - An Hiếu (TTXVN)
Thời tiết ngày 26/12: Bão số 16 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa to kéo dài 2-3 ngày
Thời tiết ngày 26/12: Bão số 16 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa to kéo dài 2-3 ngày

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 26/12, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa; ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to và có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Từ đêm 26/12, mưa vừa, mưa to có khả năng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN