Bắc Giang: Đối thoại giải quyết vụ 3.000 công nhân đình công

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Hiệp Hòa, Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa... vừa có cuộc đối thoại với chủ doanh nghiệp Công ty Việt Pan Pacific World ở xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang về các đề nghị của công nhân trên cơ sở hài hòa lợi ích hai bên.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh và ngành chức năng huyện Hiệp Hòa đối thoại với lãnh đạo doanh nghiệp. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Trước đó, khoảng hơn 12 giờ ngày 16/5, khi sau bữa ăn trưa, khoảng 3.000 công nhân của Công ty Việt Pan Pacific World đã không trở lại các phân xưởng để làm việc. Họ ngừng việc để yêu cầu được tăng tiền phụ cấp thâm niên, tiền thưởng Tết và tiền thưởng các ngày nghỉ lễ…

Đến trưa 20/5, đại diện lãnh đạo Công ty Việt Pan Pacific World đã thông báo kết quả giải quyết, cơ bản nhất trí với các kiến nghị của người lao động. Theo đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện tăng phụ cấp thâm niên cho người lao động và trả vào lương hằng tháng; áp dụng thưởng tháng lương thứ 13 (tiền thưởng Tết Nguyên đán) cho công nhân làm đủ 3 năm trở lên; tăng tiền thưởng Tết Dương lịch và các ngày nghỉ lễ cho công nhân lên 100.000 đồng/người/ngày (trước đây là 50.000 đồng/người/ngày); chấp thuận đề xuất tăng bậc lương theo năng lực, tay nghề của từng lao động (trước đây khống chế theo tỷ lệ %)...

Sáng 22/5 tất cả công nhân của Công ty Việt Pan Pacific World đã đi làm trở lại.


Công ty Việt Pan Pacific World là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2010.

Việt Hùng (TTXVN)
Xây dựng các thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất
Xây dựng các thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN