Bắc Bộ có mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động yếu dần nên đêm 2/6, Bắc Bộ và một số tỉnh khu vực Trung Bộ như Thanh Hóa, Quảng Nam và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ và một số khu vực ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Ảnh minh họa: Nguyên Lý/TTXVN

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam và Đà Nẵng; đặc biệt là các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh (Thanh Hóa); Đại Lộc, Nông Sơn, Duy Xuyên, Tiên Phước, Hiệp Đức (Quảng Nam); Cẩm Lệ, Sơn Trà, Thanh Khê (Đà Nẵng). Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Dự báo đêm 2/6 và ngày 3/6, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên tối 2/6 và chiều tối 3/6 có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ tối 2/6 và chiều tối 3/6 có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

HL (TTXVN)
Thời tiết ngày 2/6: Mưa dông chấm dứt, Bắc bộ xuất hiện nắng nóng
Thời tiết ngày 2/6: Mưa dông chấm dứt, Bắc bộ xuất hiện nắng nóng

Vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở Bắc Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN