Ba chuyên gia Trung Quốc của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang tự cách ly tại Hà Nội

Chiều 6/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Hiện có 3 chuyên gia người Trung Quốc thuộc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông,đã sang Việt Nam và xin tự cách ly để đảm bảo an toàn trong dịch COVID-19.

Địa điểm cách ly mà các chuyên gia tự lựa chọn là Khách sạn Sông Nhuệ (đường Trần Phú, quận Hà Đông, TP. Hà Nội). Họ tự chi trả mọi chi phí và xin cách ly trong 14 ngày, đảm bảo đúng quy định. Trong thời gian tới, 37 chuyên gia nước ngoài khác của dự án này cũng sẽ sang Việt Nam. Họ cũng xin sẽ chủ động tự cách ly.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp.

Liên quan đến dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, để đưa vào hoạt động.

Về công tác phòng ngừa dịch COVID-19 trên xe buýt, lãnh đạo UBND TP Hà Nội khẳng định, dù phải tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua nước sát khuẩn rửa tay, không dùng nước và xà phòng. Theo đó, tất cả xe buýt tại Hà Nội bắt buộc phải trang bị chai nước rửa tay sát khuẩn, tuyên truyền cho hành khách khi lên, xuống xe phải xịt rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Tin, ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức
Dịch COVID-19: Tiếp tục theo dõi sát sức khỏe các bệnh nhân đã ra viện
Dịch COVID-19: Tiếp tục theo dõi sát sức khỏe các bệnh nhân đã ra viện

Ngày 6/3, thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Để tiếp tục theo dõi sức khỏe của các bệnh nhân bị mắc bệnh COVID-19 đã khỏi bệnh và được ra viện, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm của 5 bệnh nhân ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và 1 bệnh nhân ở Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm của cả 5 người này đều âm tính. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN