73% trẻ LGBT đường phố bị quấy rối tình dục

Nghiên cứu của Tổ chức cứu trợ trẻ em đường phố tại Việt Nam cho biết trong số trẻ em LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) đang sống cuộc sống đường phố, có tới 73% bị quấy rối tình dục.

Ảnh minh họa.


Các hành vi quấy rối phổ biến là lời nói, hành vi và bị hãm hiếp. Đáng chú ý, trong số này có 10% trẻ bị hãm hiếp - tỷ lệ cao gấp 10 lần so với người "bình thường".

Và lý do bị quấy rối mang tính kỳ thị rất cao: chỉ vì các em là trẻ LGBT.

Nghiên cứu này cũng chỉ rõ: 65% các trẻ LGBT đang sống lang thang trên đường phố bị bạo lực tinh thần từ người cùng chung sống và người lạ. Hành vi bạo lực là trêu chọc, đe dọa, kỳ thị. Có 58% trẻ LGBT đường phố bị tấn công (bằng vũ khí hoặc không).


TH
Công bố Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc
Công bố Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Uỷ ban Quan hệ Lao động đã tổ chức Hội nghị công bố và giới thiệu nội dung "Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN