Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 20 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines).
Hai cụm linh vật rắn trên Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 sẽ được giữ lại đến hết tháng 2 để người dân và du khách có thể tham quan, chụp ảnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc nước ta.
Ngày 2/2/2025 (mùng 5 Tết) - ngày nghỉ lễ cuối cùng dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tại các cửa ngõ Thủ đô Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do người dân bắt đầu trở lại Hà Nội sau 9 ngày nghỉ lễ.
Trong sáng 2/2 - tức mùng 5 Tết, trên các tuyến đường trục chính, cửa ngõ trên địa bàn thành phố Hà Nội, lưu lượng phương tiện giao thông ở mức trung bình; các phương tiện di chuyển thuận lợi, an toàn.
Sau gần 1 tuần nghỉ Tết, hàng chục nghìn phương tiện theo hướng miền Tây đi từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng,... di chuyển qua cầu Rạch Miễu hướng về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 60 phía Tiền Giang, Bến Tre liên tục bị ùn ứ trong ngày 1/2 (mùng 4 Tết Ất Tỵ).
Nhận định về các hình thái thời tiết tháng 2/2025, ngày 1/2, Phó trưởng Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, trong thời kỳ này, không khí lạnh vẫn tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta và có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm trong nửa cuối tháng 2 gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại.
Năm 2025, dự báo tình hình thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi ngành Khí tượng thủy văn chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn.
Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là quyết tâm chính trị, nhiệm vụ quan trọng của Đảng và cả hệ thống chính trị. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại khu vực đô thị.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ven biển phía Đông của Nam Bộ mực nước triều đang ở mức cao. Mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu là 412cm vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 31/1.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 31/1-2/2 (từ đêm mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết), nền nhiệt ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có xu hướng tăng, sáng sớm có sương mù, trời tiếp tục rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.
Theo báo cáo của CEL Consulting, mỗi năm Việt Nam lãng phí khoảng 8,8 triệu tấn thực phẩm, gây thiệt hại 3,9 tỉ USD, tương đương 2% GDP. Trong số này, trái cây và rau củ chiếm tới 7,3 triệu tấn, nguyên nhân chủ yếu là bảo quản kém, xử lý sau thu hoạch chưa đúng cách và đặc biệt là chưa tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp.
Ngày 31/1, ông Đoàn Công Hoàng, Chủ tịch UBND xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai cháu nhỏ tử vong. Hiện trường xảy ra vụ việc là một ao chứa nước tự tạo để trữ nước tưới tiêu vào mùa khô.
Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định đã thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 21 làm 7 người tử vong.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 1 - 2/2 (từ mùng 4 đến mùng 5 Tết), Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đêm và sáng sớm khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 30 đến ngày 31/1, ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau xuất hiện triều cường; độ cao nước lớn từ 410-415cm; thời gian xuất hiện nước lớn từ 1 – 7 giờ và 14 – 22 giờ hằng ngày. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và ngoài đê bao.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 29/1 - 2/2 (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết), Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại; Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng.
Đêm 29 ngày 30/1, dự báo phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón trên 110.000 lượt hành khách đi và đến. Dự báo, những ngày sau Tết lượng khách tiếp tục tăng mạnh.
Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025, bầu trời TP Hồ Chí Minh bừng sáng với màn pháo hoa rực rỡ, đánh dấu thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới.
Tết là dịp trẻ em được cùng bố mẹ đến thăm, mừng tuổi ông bà, họ hàng và nhận lì xì - phong tục mang ý nghĩa chúc phúc và may mắn đầu năm. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng biết cách ứng xử đúng mực khi nhận lì xì. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Cường, Khoa Phòng khám chất lượng cao – Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), chia sẻ một số cách để giúp trẻ hiểu rõ ý nghĩa của tục lệ này và ứng xử phù hợp trong dịp Tết.