Lý giải nguyên nhân TP Hồ Chí Minh bị ngập trên diện rộng

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, đợt gió mùa kết hợp chu kỳ triều cường cuối tháng 10 đã làm mực triều đạt đỉnh +1,82m, vượt mức báo động III (+1,6m) đã gây ngập sâu tại nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Phúc Dũng, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí chiều 30/10.

Chiều 30/10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Hoàng Phúc Dũng, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 20 - 25/10, Thành phố đã ghi nhận tình trạng ngập sâu tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, đường Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Phan Văn Hớn, Song hành Quốc lộ 22, tuyến đường Bình Quới - Thanh Đa, Trần Xuân Soạn...

Riêng khu vực bán đảo Thanh Đa, tình trạng ngập diễn ra nghiêm trọng hơn do địa hình thấp so với mực nước triều, nền tự nhiên khu vực chỉ đạt cao độ trung bình từ +1,0m đến +1,4m, một số vị trí còn thấp khoảng +0,5m. Khi triều cường đạt +1,82m, nước đã tràn qua bờ bao và tường chắn, gây ngập sâu từ 40cm đến 100cm. Nhiều hộ dân, đặc biệt các căn hộ tầng trệt tại khu cư xá Thanh Đa, bị ảnh hưởng nặng về sinh hoạt và đi lại. Ngoài ra, dự án chống sạt lở và hoàn thiện bờ bao bán đảo Thanh Đa hiện đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thiện đồng bộ, khiến một số đoạn xung yếu dễ bị tràn nước khi triều lên cao.

Theo ông Hoàng Phúc Dũng, tình trạng triều cường dâng cao trong giai đoạn này phù hợp với quy luật tự nhiên, thường xảy ra từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch. Tuy nhiên, thời điểm cuối tháng 10 năm nay, triều cường trùng với gió mùa Đông Bắc mạnh khiến nước dâng nhanh và cao hơn mức trung bình các năm trước. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến đợt ngập sâu lần này.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều điểm ngập làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

Để ứng phó các đợt triều cường tiếp theo, ông Hoàng Phúc Dũng cho biết, Thành phố đang triển khai hai nhóm giải pháp gồm: đẩy mạnh hoạt động duy tu, sửa chữa các tuyến cống thoát nước; nạo vét cống và hố ga, tăng khả năng tiêu thoát; tổ chức trực mưa - triều, thu gom rác tại cửa thu nước; vận hành 388 van ngăn triều tại các cửa xả để hạn chế nước tràn vào hệ thống thoát nước; vận hành 17 trạm bơm di động, công suất từ 168m³/giờ đến 2.000m³/giờ, kết hợp 10 trạm bơm và cống kiểm soát triều lớn như Bình Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Thanh Đa, Mễ Cốc… để giảm ngập theo quy trình an toàn và hiệu quả.

Về lâu dài, TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập trọng điểm; hoàn thiện các tuyến bờ bao bảo vệ khu dân cư ven sông, đặc biệt tại khu vực Thanh Đa - Bình Quới; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị hạ tầng và chính quyền sở tại nhằm xử lý kịp thời các điểm phát sinh ngập.

"Sở cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân tại các khu vực trũng thấp theo dõi dự báo triều cường, hạn chế di chuyển vào giờ triều đạt đỉnh, đồng thời chủ động kê cao tài sản để đảm bảo an toàn trong thời gian chờ các dự án kiểm soát triều hoàn thiện và đi vào hoạt động hiệu quả", ông Dũng cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết - Thuỷ Tiên/Báo Tin tức và Dân tộc
Hà Tĩnh mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở một số địa phương
Hà Tĩnh mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở một số địa phương

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 29/10 đến sáng 30/10, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa; vùng đồng bằng và ven biển phía Nam có mưa to đến rất to. Mưa lớn đã khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ngập lụt cục bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN