Trên 16.600 học sinh Vĩnh Phúc bước vào kỳ thi lớp 10 THPT

Ngày 4/6, trên 16.600 thí sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 Trung học Phổ thông chuyên và không chuyên.

Chú thích ảnh
Thí sinh tranh thủ ôn tập trước khi vào phòng thi (ảnh chụp tại điểm thi trường THPT Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 32 điểm thi với 785 phòng thi, 16.627 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2022-2023; 340 học sinh trúng tuyển qua xét tuyển, tuyển thẳng vào lớp 10 Trung học Phổ thông.

Các thí sinh phải hoàn thành 3 bài thi môn Ngữ văn, Toán và Tổ hợp. Đối với thí sinh đăng kí vào Trung học Phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào sáng 6/6, thời gian làm bài là 150 phút.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã thành lập 3 Đoàn và đi kiểm tra thực tế. Do mưa lớn nhiều ngày nên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, có 2 địa điểm thi là Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Giang và Trung học Phổ thông Quang Hà trước đó bị ảnh hưởng do ngập úng nhưng đến nay cơ bản nước đã rút, đủ điều kiện tổ chức thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã lập điểm thi dự phòng, nếu trường hợp xảy ra mưa lớn gây ngập úng thì sẽ chuyển sang địa điểm thi dự phòng.

Điểm mới của kỳ thi vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc so với các năm trước ở khâu đăng ký dự thi của thí sinh. Các trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng trên phần mềm tuyển sinh thay vì viết hồ sơ trên giấy như những năm học trước; thí sinh đăng ký dự thi thì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Chú thích ảnh
Thí sinh vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Ngay từ buổi sáng ngày thi đầu tiên, các thí sinh và phụ huynh đến địa điểm thi từ rất sớm, phần đông đều chủ động đeo khẩu trang đầy đủ để phòng, chống dịch COVID-19. Về phía hội đồng thi, các công tác chuẩn bị đều diễn ra rất tốt. Không chỉ có bảo vệ mà lực lượng sinh viên tình nguyện cũng luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh một cách nhanh chóng.

Ghi nhận tại Hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên có 838 thí sinh đăng ký dự thi, với 35 phòng thi và 1 phòng thi dự phòng. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được bảo đảm an toàn, thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Phan Hồng Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thi chia sẻ: “Trong buổi thi đầu tiên, 100% cán bộ coi thi và thí sinh an toàn với COVID-19. Để bảo đảm an toàn giao thông cho thí sinh thuận lợi đến điểm thi, ban tổ chức đã tăng cường thêm 4 công an giao thông, bảo đảm phân luồng giao thông trước cổng trường”.

Chú thích ảnh
Giám thị phát giấy thi cho thí sinh tại điểm thi trường THPT Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Kết thúc môn thi đầu tiên, hầu hết các thí sinh đều nhận định đề thi Ngữ văn tương đối sát với chương trình học, phù hợp với khả năng của học sinh. Em Phùng Đắc Dũng, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trần Phú chia sẻ: “Em thấy đề Ngữ Văn năm nay vừa sức với học sinh, có độ mở để học sinh thể hiện quan điểm riêng của bản thân. Em làm được khoảng 80% và hy vọng sẽ đạt kết quả như mong muốn. Mục tiêu của em là đỗ chuyên Toán, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc nên em đã tập trung dành thời gian ôn luyện kỹ để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này".

Còn với em Dương Vũ Vinh Quang, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo chia sẻ: “Với 4 câu trắc nghiệm em khẳng định hoàn thành tốt; còn 2 câu nghị luận, em cũng đã ôn tập cẩn thận nên em tự tin vào môn thi đầu tiên này. Em sẽ cố gắng ở các môn thi tiếp theo để có kết quả tốt nhất".

Chú thích ảnh
Thí sinh nghe giám thị phổ biến quy chế thi tại điểm thi trường THPT Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Trong buổi thi sáng nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 16.627 thí sinh tham dự thi, vắng 18 thí sinh (có một thí sinh bị gãy tay không dự thi); không có học sinh bị mắc COVID-19. Môn thi Ngữ Văn diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế.

Buổi chiều, thí sinh dự thi vào lớp 10 Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục làm bài thi Tổ hợp, thời gian làm bài là 90 phút.

Nguyễn Thảo (TTXVN)
Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội: Các thí sinh thi chuyên có thể đăng ký nhiều nguyện vọng
Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội: Các thí sinh thi chuyên có thể đăng ký nhiều nguyện vọng

Năm học 2022-2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội có bốn trường Trung học Phổ thông chuyên và trường Trung học Phổ thông có lớp chuyên, gồm: Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ, Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An và Trường Trung học Phổ thông Sơn Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN