Lịch tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các trường Trung học Phổ thông chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm: Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Trung học Phổ thông chuyên Ngoại ngữ và Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên vừa thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Chú thích ảnh
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Trung tâm khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Ảnh tư liệu: VNU

Theo đó, thực hiện theo quy định tại Thông tư 05/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học Phổ thông chuyên, từ năm học này, các trường không còn chỉ tuyển sinh các lớp không chuyên.

Tuyển sinh 140 chỉ tiêu vào chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh các học sinh Trung học Cơ sở tốt nghiệp năm 2024 trên phạm vi toàn quốc, xếp loại hạnh kiểm tốt trong cả 4 năm học Trung học Cơ sở. Thí sinh phải đạt điểm trung bình các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 9,0 trở lên.

Nhà trường sẽ tuyển 140 học sinh cho 4 lớp chuyên. Trong đó, có 2 lớp chuyên Ngữ văn, 1 lớp chuyên Lịch sử và 1 lớp chuyên Địa lý. Sĩ số mỗi lớp là 35 học sinh. Trừ lớp chuyên Ngữ văn tăng 4 chỉ tiêu, hai lớp chuyên còn lại không thay đổi so với năm ngoái. Cùng với đó, nhà trường không tuyển 34 chỉ tiêu vào lớp chất lượng cao như năm ngoái. Mỗi thí sinh chỉ được dự thi vào 1 lớp chuyên.

Năm nay, thí sinh thi vào trường chỉ phải làm duy nhất bài thi môn chuyên (Ngữ văn hoặc Lịch sử, Địa lý) trong 150 phút vào sáng 1/6. Điểm bài thi tính theo thang 10, được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Năm trước, thí sinh phải làm 4 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (Ngữ văn chuyên, Lịch sử chuyên, Địa lý chuyên). Điểm xét tuyển là tổng các bài thi theo thang 10, môn chuyên nhân hệ số hai.

Như mọi năm, Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn không cộng điểm ưu tiên cho thí sinh. Với những em có cùng điểm xét tuyển và nằm ở cuối danh sách, trường sẽ lần lượt ưu tiên thí sinh có giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, sau đó tới thí sinh có IELTS từ 4.5 trở lên hoặc chứng chỉ khác tương đương.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi từ ngày 15/4  đến ngày 8/5 theo hình thức trực tuyến. Kết quả được công bố trước ngày 28/6. Lệ phí thi tuyển là 450.000 đồng.

Trường Trung học Phổ thông chuyên Ngoại ngữ tuyển sinh 525 chỉ tiêu

Trường Trung học Phổ thông chuyên Ngoại ngữ tuyển sinh học sinh Trung học Cơ sở trên toàn quốc, học sinh quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tốt nghiệp năm 2024.

Điều kiện dự tuyển, thí sinh xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm của các lớp cấp Trung học Cơ sở từ loại khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp Trung học Cơ sở từ loại khá trở lên.
Năm nay, Trường Trung học Phổ thông chuyên Ngoại ngữ tổ chức thi tuyển vào sáng 1/6. Thí sinh làm bài thi 3 môn gồm: Ngoại ngữ, Toán và Khoa học tự nhiên, Văn và Khoa học xã hội.

Với môn Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn một trong các tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn. Trừ tiếng Anh có thể dùng để thi vào cả 7 lớp chuyên, các ngoại ngữ còn lại chỉ dùng cho lớp chuyên tương ứng. Môn này diễn ra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Hai môn còn lại thi trong 55 phút mỗi môn. Trong đó, môn Văn có cả phần tự luận và trắc nghiệm, còn Toán hoàn toàn bằng trắc nghiệm.
Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi trên thang điểm 10, trong đó Ngoại ngữ nhân hệ số hai. Trường sẽ xét từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu, lần lượt từ hệ chuyên có học bổng rồi tới hệ chuyên.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học này là 525 học sinh các lớp chuyên Tiếng Anh (210), Tiếng Nga (35), Tiếng Pháp (35), Tiếng Trung (70), Tiếng Đức (70), Tiếng Nhật (70), Tiếng Hàn (35).

Như vậy, lớp chuyên Tiếng Anh tuyển ít hơn năm học trước 5 chỉ tiêu. Các lớp chuyên còn lại đều tăng chỉ tiêu gồm Tiếng Nga (tăng 20), Tiếng Pháp (tăng 10), Tiếng Trung (tăng 30), Tiếng Đức (tăng 30), Tiếng Nhật (tăng 30), Tiếng Hàn (tăng 10). Tuy nhiên, nhà trường không tuyển lớp chất lượng cao gồm 100 chỉ tiêu như năm học trước.

Hồ sơ được phát hành trực tuyến từ ngày 16/4. Lệ phí thi là 450.000 đồng. Kết quả thi được công bố trước ngày 30/6.

* Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển sinh 525 chỉ tiêu

Năm học 2024-2025, Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển sinh 5 lớp chuyên gồm Chuyên Toán học, Chuyên Tin học, Chuyên Vật lý, Chuyên Hóa học, Chuyên Sinh học, mỗi lớp 105 chỉ tiêu.

Như vậy, trường tuyển sinh tổng cộng 525 chỉ tiêu, nhiều hơn năm trước 75 chỉ tiêu. Tuy nhiên, nhà trường sẽ không tuyển lớp chất lượng cao với 90 chỉ tiêu như năm học trước.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở năm 2024, trên toàn quốc với  điều kiện là học sinh phải xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp Trung học Cơ sở từ loại khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp Trung học Cơ sở từ khá trở lên.

Thí sinh thi trong 2 ngày 2-3/6 với 2 môn chung là môn Ngữ văn và môn Toán (vòng 1) cùng các môn chuyên. Đối với các môn thi chuyên, thí sinh thi môn tương ứng với chuyên đăng ký, gồm: Môn Toán (vòng 2) cho thí sinh thi vào chuyên Toán học và chuyên Tin học; môn Vật lý cho thí sinh thi vào chuyên Vật lý; môn Hóa học cho thí sinh thi vào chuyên Hóa học và môn Sinh học cho thí sinh thi vào chuyên Sinh học.

Hình thức thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với môn Ngữ văn, tự luận đối với môn Toán (vòng 1) và các môn chuyên. Thời gian làm bài thi là: Môn Ngữ văn, Toán (vòng 1) 120 phút, các môn chuyên 150 phút.

Trường cũng thông báo dành tối đa 10% chỉ tiêu tuyển sinh (khoảng 50 chỉ tiêu) để xét tuyển thẳng học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc. Học sinh được tuyển thẳng là học sinh đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và môn đoạt giải đúng với môn chuyên đăng ký xét tuyển thẳng.

Với lớp chuyên Tin học, trường tuyển học sinh đoạt giải Nhất trong Hội thi Tin học trẻ toàn quốc hoặc giải Nhất môn Toán cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lệ phí thi một môn chuyên là 450.000 đồng; 2 môn chuyên là 600.000 đồng.

Hồ sơ đăng ký dự thi nộp theo hình thức trực tuyến từ ngày 15/4 đến ngày 13/5, kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 25/6.

Việt Hà (TTXVN)
Các trường tư thục ở Hà Nội tuyển sinh lớp 10 như thế nào?
Các trường tư thục ở Hà Nội tuyển sinh lớp 10 như thế nào?

Năm học 2024-2025, các trường THPT tư thục ở Hà Nội áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển học sinh vào lớp 10. Trong đó điểm mới là đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN