22 thí sinh bị kỉ luật trong buổi thi đầu

Theo báo cáo nhanh của Bộ, trong buổi thi đầu, đã có hơn 181.000 thí sinh bỏ thi. 22 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lí kỉ luật.

Đánh giá chung ban đầu, đề thi môn Toán khối B và D bám sát kiến thức cơ bản, nằm trong chương trình THPT, có tính phân loại cao; đề thi môn Địa lí gắn với thực tiễn và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước,
đề cập đến vấn đề biển đảo, khái quát về biển Đông, vấn đề an ninh và tài nguyên biển của Việt Nam…


Các Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các vi phạm Quy chế  tuyển sinh được phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời.


Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức:

Kết thúc môn thi địa Lý khối C, nhiều thí sinh tại ĐH Cảnh sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh tỏ ra khá vui vẻ với đề thi về nội dung biển đảo.


Một thí sinh xem lại kiến thức Địa lý trong sách giáo khoa sau khi kết thúc môn thi Địa lý khối C (ảnh chụp tại điểm thi của trường ĐH Cảnh sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh).


Thí sinh trao đổi bài sau khi ra khỏi phòng thi tại hội đồng thi ĐH Sư phạm Hà Nội.


Các vị phụ huynh luôn theo sát con mình dù con đã thi xong.




Chia sẻ cảm xúc sau khi thi xong.


Niềm vui của những thí sinh làm được bài.



Thực hiện: Thu Trang - Hoàng Dương - Đan Phương - Hoàng Tuyết

Thí sinh bước vào đợt 2 kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ
Thí sinh bước vào đợt 2 kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ

Hôm nay (9/7), thí sinh các khối B, C, D và năng khiếu sẽ bước vào ngày thi đầu tiên, kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Rút kinh nghiệm từ đợt 1, lần này, các trường sẽ tăng cường giám sát, phát hiện sớm những trường hợp thi hộ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN