Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2024

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngày 7/1, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16, năm 2024.

Chú thích ảnh
Các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện hào hứng khởi động chiến dịch.

Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 diễn ra từ ngày 7/1 đến 7/2/2024 (28 tháng Chạp), dự kiến thu hút 50.000 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Thành phố; đoàn viên, thanh niên tại địa bàn dân cư, khu vực công nhân lao động, lực lượng vũ trang; thanh niên đăng ký qua Cổng thông tin tình nguyện trực tuyến GO VOLUNTEER. 

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thu Hà cho biết, Chiến dịch Xuân tình nguyện là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2024 “Năm thanh niên tình nguyện”; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Thành phố, tạo môi trường để rèn luyện nhân cách, năng lực, kỹ năng thực hành xã hội và hội nhập quốc tế. 

Chiến dịch cũng nhằm góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” trong thanh niên, học sinh, sinh viên Thành phố; kết nối cộng đồng cùng thực hiện những hành động tốt đẹp, lối sống văn minh, sẻ chia, chăm lo cho các đối tượng đặc thù, có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo chị Trần Thu Hà, điểm mới trong công tác đăng ký tình nguyện viên của Chiến dịch năm nay là việc triển khai đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống Chatbot Messenger của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong 6 ngày triển khai (từ ngày 30/12/2023 đến ngày 4/1/2024) hệ thống đã ghi nhận hơn 35.000 thanh, thiếu niên đăng ký trở thành chiến sỹ tình nguyện của Chiến dịch. 

Một điểm mới khác của Chiến dịch năm 2024 là đối tượng tham gia được mở rộng sang nhóm du học sinh Việt Nam tại nước ngoài. Theo đó, Ban Tổ chức Chiến dịch đã đẩy mạnh phối hợp với các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước để thông tin về Chiến dịch đến cộng đồng du học sinh Thành phố Hồ Chí Minh đang học tập tại nước ngoài và dự kiến về nước đón Tết Nguyên đán, qua đó kết nối nhu cầu tham gia Chiến dịch của các du học sinh; đồng thời, nghiên cứu thành lập riêng một đội hình chiến sỹ tình nguyện gồm các du học sinh để tập hợp, mời tham gia các hoạt động khi về nước. 

Theo kế hoạch, Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16, năm 2024 sẽ triển khai bốn chương trình gồm: Chương trình “Xuân bản sắc”, Chương trình “Xuân sẻ chia”; Chương trình “Xuân chiến sỹ” và Chương trình “Tết văn minh”.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương (giữa) cùng các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động “Xuân bản sắc” nằm trong khuôn khổ chiến dịch.

Chương trình “Xuân bản sắc” tập trung vào công tác tổ chức “Hành trình 9/1” đến các địa chỉ đỏ, các không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh; kết hợp thăm hỏi, tặng quà, giao lưu với ba má phong trào học sinh, sinh viên; phát động sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội lan tỏa nét đẹp của Tết Việt, các giá trị văn hóa, phong tục truyền thống ngày Tết; tổ chức cho sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cùng các gia đình Việt…

Chương trình “Xuân sẻ chia” tổ chức đội hình tình nguyện tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ kết hợp các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP,… gắn với định hướng phát triển của huyện Cần Giờ; tổ chức giải chạy bộ kết nối chiến sỹ, gây quỹ chăm lo cho các đối tượng khó khăn trong Chiến dịch và phát động phong trào rèn luyện sức khỏe trong dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình “Xuân chiến sỹ” tổ chức các đội hình thanh niên, sinh viên Thành phố với biển đảo Tổ quốc, hoạt động tình nguyện tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ; tuyên truyền về tình yêu biển đảo, hướng về biển đảo và cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn biên giới. 

Chương trình “Tết văn minh” tổ chức đội hình tuyên truyền ý thức văn minh, “sống xanh” trong các hoạt động vui chơi ngày Tết, gắn với chương trình “Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024”; tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây”; tổ chức chuyên đề trực tuyến tập huấn kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống trộm cắp, cướp giật trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngay sau Lễ ra quân, các chiến sỹ Xuân tình nguyện đã tiếp tục tham gia ngày hoạt động cao điểm “Xuân bản sắc” tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung: trồng cây xanh trên địa bàn thành phố Thủ Đức; hoạt động “Quà Xuân cho em” hỗ trợ trẻ em nghèo đón Tết; tổ chức các gian hàng trò chơi dân gian, khu vực trải nghiệm “Tết Việt”, khu vực triển lãm trang phục các dân tộc Việt Nam, khu vực chụp ảnh Ngày Tết Việt nhằm giới thiệu văn hóa Tết đến sinh viên quốc tế đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe cho học sinh, sinh viên dịp Tết với chủ đề “Gen Z với sức khỏe ăn uống - đừng xem là chuyện nhỏ”… 

Đồng thời, 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi động các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch trên toàn địa bàn.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Trên 2.500 sinh viên ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2024
TP Hồ Chí Minh: Trên 2.500 sinh viên ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2024

Ngày 21/12, tại Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (quận Bình Thạnh), trên 2.500 sinh viên đã chính thức ra quân “Chiến dịch Xuân tình nguyện”, đồng thời khai mạc “Hội Xuân Hutech 2024”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN