Chấn chỉnh việc tổ chức sự kiện tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian qua, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là địa bàn các phường Sài Gòn và Bến Thành đã được đầu tư nâng cấp đồng bộ, hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống.

Chú thích ảnh
Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa: Trung Tuyến/TTXVN

Nơi đây thường xuyên được lựa chọn để tổ chức các hoạt động chính trị, đối ngoại, văn hóa, kinh tế và thể dục thể thao quy mô lớn. Tuy nhiên, các sự kiện hiện diễn ra quá dày đặc, thiếu quy hoạch khoa học gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, do đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản chỉ đạo nhằm siết chặt quản lý và chấn chỉnh công tác này.

Theo văn bản số 1498/UBND-TH do Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 3/3/2026, Thành phố đánh giá cao vai trò của các sự kiện trong việc quảng bá hình ảnh và vị thế của địa phương tới bạn bè quốc tế. Dù vậy, thực tế triển khai thời gian qua cho thấy nhiều bất cập khi kế hoạch tổ chức chưa thực sự hợp lý, dẫn đến các hệ lụy như ùn tắc giao thông, ô nhiễm âm thanh, ánh sáng, gây bức xúc cho người dân và du khách. Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu việc tổ chức sự kiện tại hai tuyến đường huyết mạch là Lê Lợi và Nguyễn Huệ phải tuân thủ nghiêm ngặt theo Kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, văn bản nêu rõ quan điểm ưu tiên tổ chức các sự kiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đối với trục đường Lê Lợi, bất kỳ hoạt động nào phát sinh đều phải nhận được sự đồng ý trực tiếp từ Chủ tịch UBND Thành phố. Đối với các trường hợp đặc biệt hoặc đột xuất chưa nằm trong kế hoạch chung, đơn vị tổ chức cũng phải thực hiện quy trình xin ý kiến tương tự để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho công tác xét duyệt, UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức sự kiện hàng năm. Cơ quan này có nhiệm vụ khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí cụ thể về nội dung, quy mô, các thông số về âm thanh, ánh sáng cũng như các yêu cầu về vệ sinh môi trường. Đây được xem là "màng lọc" cần thiết để loại bỏ những chương trình kém chất lượng hoặc không phù hợp với không gian văn hóa của khu vực trung tâm.

Về trách nhiệm thực thi, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường Sài Gòn, Bến Thành phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra sai phạm trên địa bàn quản lý. Lãnh đạo các địa phương này có trách nhiệm giám sát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vi phạm. Trong trường hợp vụ việc vượt quá thẩm quyền, địa phương phải báo cáo ngay cho lãnh đạo Thành phố để có hướng xử lý kịp thời. Văn phòng UBND Thành phố sẽ kiểm tra, hướng dẫn và tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm văn bản chỉ đạo này.

Việc chấn chỉnh này nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, bởi thực tế phố đi bộ Nguyễn Huệ từ lâu đã trở thành "điểm nóng" của các hoạt động giải trí. Không gian này thường xuyên bị quá tải bởi các sân khấu ca nhạc lớn, giải chạy bộ hay sự kiện thương mại liên tục diễn ra. Nhiều thời điểm, tiếng ồn từ loa công suất lớn từ các sự kiện này đã lấn át không gian công cộng, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Việc áp dụng bộ tiêu chí kỹ thuật về âm thanh, ánh sáng như chỉ đạo của UBND Thành phố được kỳ vọng sẽ trả lại sự cân bằng giữa phát triển kinh tế, du lịch và quyền lợi của cộng đồng cư dân.

Hữu Duyên (TTXVN)
Quảng Ninh: Chấn chỉnh hành vi thiếu chuyên nghiệp trong văn hóa ứng xử với du khách
Quảng Ninh: Chấn chỉnh hành vi thiếu chuyên nghiệp trong văn hóa ứng xử với du khách

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, tỉnh Quảng Ninh đã chấn chỉnh ngay hành vi thiếu chuyên nghiệp trong văn hóa ứng xử với du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN