Xe của Lãnh sự quán Mỹ bị đánh bom ở Pakistan

Các quan chức an ninh Pakistan (Pakixtan) cho biết, chiếc xe của Lãnh sự quán Mỹ đã trở thành mục tiêu trong vụ đánh bom xe liều chết ngày 3/9 gần Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ở thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan, làm ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 người Mỹ, và 18 người khác bị thương.

 

 

Hố bom tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Cảnh sát đã tìm thấy một cuốn hộ chiếu Mỹ bị cháy xém trong chiếc xe bị hư hại nặng vì vụ nổ. Một quan chức tình báo khẳng định "chiếc xe bị tấn công là xe của Lãnh sự quán Mỹ" và kẻ đánh bom liều chết đã lao xe của hắn vào chiếc xe này.

 

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.

 

 

TTXVN/Tin tức

Đánh bom ở Pakistan làm nhiều người chết, bị thương
Đánh bom ở Pakistan làm nhiều người chết, bị thương

Tối 31/8, một bom xe đã phát nổ tại khu vực tây bắc Pakistan làm ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và 20 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN