Ukraine: Phe ly khai vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 2.400 lần

Đại diện của Ukraine tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Ihor Prokopchuk cho biết lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine hoàn toàn không có hiệu lực.

Xe thiết giáp trên tuyến đường chính gần làng Torez, phía đông Donetsk ngày 12/11. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ “Die Presse” của Áo, ông Prokopchuk nói: “Kể từ khi đạt được thỏa thuận Minsk…các nhóm phiến quân đã vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 2.400 lần. Hơn 100 binh sĩ Ukraine và hàng chục dân thường đã thiệt mạng”.

Theo ông Prokopchuk, thỏa thuận ngừng bắn đã bị vi phạm hàng ngày, và ngày càng tăng kể từ khi lực lượng ly khai tổ chức các cuộc bầu cử ban lãnh đạo hôm 2/11 mà Phương Tây và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho là không hợp pháp.

Ngoài ra, ông Prokopchuk cũng cho biết binh lính Ukraine không phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn và số người chết đã vượt quá 4.000 kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.


TN (Theo Reuters)
Kiev tố Nga rải mìn ở biển Azov, Đông Ukraine
Kiev tố Nga rải mìn ở biển Azov, Đông Ukraine

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cáo buộc quân đội Nga đã cho rải mìn ở vùng biển Azov gần thành phố Mariupol, thuộc khu vực Donetsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN