Ukraine cho phép ICC điều tra tội ác chống loài người

Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine ngày 4/2 đã tạm công nhận quyền tài phán (Quy chế Roma) của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye (Hà Lan) để điều tra các tội ác chống lại loài người tại Ukraine từ ngày 20/2/2014 đến nay. Quyết định này nhận được sự ủng hộ của 271 nghị sĩ.

Quân đội Ukraine sơ tán người dân khỏi khu vực chiến sự. Ảnh AFP-TTXVN


Quốc hội Ukraine cũng gửi đơn lên ICC đề nghị đưa ra xét xử "các thủ lĩnh Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Những đối tượng này sẽ được công tố ICC xác định".

Ngày 4/2, người đứng đầu phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, ông Ertugrul Apakan kêu gọi thiết lập một hành lang nhân đạo để sơ tán người dân khỏi khu vực chiến sự tại miền Đông Ukraine.

Ông Apakan cho biết ngày càng có nhiều người dân ở Debaltsevo phải rời bỏ nhà cửa và nhiều người dân ở miền Đông Ukraine cũng đã gánh chịu những mất mát lớn trong suốt hơn 9 tháng giao tranh vừa qua. Ông cho rằng điều duy nhất có thể đem lại hòa bình là các bên quay trở lại bàn đàm phán thực hiện thỏa thuận Minsk.


T.N
Bánh mì Ukraine đắt đột biến
Bánh mì Ukraine đắt đột biến

Giá bánh mì ở Ukraine trong tháng 2 có thể tăng mạnh 14% do giá bột mì tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN