Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thăm và làm việc tại Lào.

Ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội phụ nữ hai nước. Ảnh: Phạm Kiên (P/v TTXVN tại Lào)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 5-10/9, sáng 7/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Trung ương Hội LHPN Lào, do đồng chí Inlavan Keobounphan, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Lào làm Trưởng đoàn.

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đến thăm và làm việc tại Lào lần này, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Lào Inlavan Keobounphan cho biết chuyến đi của Đoàn diễn ra đúng dịp hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đang từng bừng tổ chức các hoạt động chào mừng “Năm đoàn kết, hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2017”, khẳng định điều này cho thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam nói chung, giữa Trung ương Hội LHPN hai nước nói riêng ngày càng được củng cố, tăng cường và thắt chặt.

Về phần mình, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ vui mừng được dẫn đầu đoàn cấp cao và chuyến xe hữu nghị sang thăm Lào lần này; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đoàn kết, hữu nghị mà Trung ương Hội LHPN Lào dành cho Đoàn; khẳng định chuyến thăm sẽ giúp tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai Việt Nam-Lào nói chung, giữa hai Trung ương Hội LHPN nói riêng.

Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác ngày càng hiệu quả và thiết thực mà Trung ương Hội LHPN hai nước đã giành được trong thời gian qua; tập trung thảo luận những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với phụ nữ hai nước như việc trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác Hội, giáo dục tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước; thảo luận về cách thức nâng cao năng lực và các hoạt động hợp tác quốc tế vì sự tiến bộ của phụ nữ, tư vấn để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; phòng chống mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em…

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên (P/v TTXVN tại Lào)

Hai bên nhất trí, trong thời gian tới, Hội Phụ nữ hai nước sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng ngày càng chú trọng tính thiết thực, hiệu quả, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên cũng thống nhất sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho phụ nữ, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, coi đây là một tài sản vô giá của mỗi dân tộc, là nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; nhất trí đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; giữ gìn, bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, đồng thời tạo điều kiện cho phụ nữ hai nước cùng phát triển….

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Lào đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2017 - 2022, trong đó vạch rõ các phương hướng hợp tác giữa hai Trung ương Hội trong 5 năm tới, làm sao để quan hệ hợp tác giữa phụ nữ hai nước nói riêng và hai nước nói chung ngày càng thiết thực và hiệu quả, góp phần gìn giữ và vun đắp cho quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam mãi mãi trường tồn.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các Hội LHPN của nhiều tỉnh ở Việt Nam cũng đã dành tặng cho Trung ương Hội LHPN Lào những phần quà có ý nghĩa và nhiều xuất quà cho các bà mẹ Lào anh hùng thuộc Trung ương hội cũng như ở các tỉnh thành của Lào.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ được đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước tiếp thân mật, trước khi tiếp tục thực hiện chuyến xe hữu nghị tới các tỉnh ở miền Trung và Nam Lào trong những ngày tới.

TTXVN/Báo Tin Tức
Không ngừng vun đắp truyền thống quan hệ đặc biệt Việt-Lào
Không ngừng vun đắp truyền thống quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung trong sáng, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, hai nước Việt Nam - Lào được tôi luyện qua những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc của mỗi nước, được vun đắp bởi lớp lớp thế hệ lãnh đạo, quân và dân hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN