Trung Quốc và Campuchia tăng cường quan hệ song phương

Theo Tân Hoa xã, ngày 2/9, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cam kết củng cố các mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Campuchia đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

 

Cam kết trên được ông Ôn Gia Bảo đưa ra trong cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen bên lề Triển lãm Trung Quốc-Á Âu lần thứ hai, được tổ chức tại Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc.

 

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Ôn Gia Bảo khẳng định Trung Quốc và Campuchia là hai láng giềng gần gũi, quan hệ giữa hai nước đứng vững qua nhiều thử thách về thời gian và thực tiễn; Trung Quốc sẵn sàng củng cố các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác sâu rộng với Campuchia trên nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng giao thông, nông nghiệp và y tế.

 

Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa Campuchia và Trung Quốc có các nền tảng vững chắc và không thể lay chuyển; Campuchia sẵn sàng tăng cường các cuộc trao đổi cấp cao với Trung Quốc, mở rộng tham vấn trong các vấn đề song phương và khu vực, lên kế hoạch hợp tác và giao lưu văn hóa, thanh niên, thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện song phương.

 

Năm 2013, Campuchia và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Trung Quốc-Campuchia.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN